Audio 20-4-2017: Hà Nội điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội: Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn; Kẻ gian phá két sắt lấy trộm 700 triệu đồng; Thu giữ 300 kg bột kem Trung Quốc hết hạn sử dụng; Ai Cập tiêu diệt nghi can trong vụ tấn công nhà thờ ở Nam Sinai; Nga yêu cầu điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria…

Bản tin phát thanh ngày 20-4-2017.

* Sáng 20-4, ông Nguyễn Văn Mây – Phó Thủ trưởng CQ CSĐT Công an huyện Hoài Đức thông tin: Ngày 19-4, tại Di Trạch, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội xảy ra nghi vấn chồng giết vợ.

Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, người chồng đã bỏ đi khỏi địa phương. Trước đó, một số người dân phát hiện chị An (trú tại thôn Di Trạch, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) tử vong tại nhà nên báo cơ quan công an.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành tìm người chồng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Ngày 19-4, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ mất cắp hàng trăm triệu đồng xảy ra tại UBND xã Phú Châu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-4, nhân viên kế toán của UBND xã Phú Châu phát hiện phòng làm việc bị đột nhập. Kẻ gian đã cắt phá két sắt, lấy trộm số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì cho hay, số tài sản bị mất trộm là tiền xã nhận về dùng để chi trả chế độ, chính sách hàng tháng, được cất trong két sắt cẩn thận. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAH Ba Vì đã khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ việc.

Kẻ gian phá két sắt của UBND xã Phú Châu (Ba Vì) lấy đi 700 triệu đồng (Ảnh minh họa)

* Ngày 18-4, tại khu vực Bến tầu Dân Tiến, tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Xuân Chính (SN 1991, trú xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vận chuyển 300 kg bột kem không sữa đã bị nấm mốc và hết hạn sử dụng, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số hàng này ước tính giá trị 12 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi trên khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C. 

Dự báo ngày hôm nay 20-4 và ngày mai 21-4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5; chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2m. 

Nắng nóng đang xuất hiện ở nhiều nơi, có nơi nhiệt độ tăng gần 40 độ C

* Ngày 19-4, các lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ tấn công tối 18-4 nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh gần tu viện Thánh Catherine ở Nam Sinai khiến một cảnh sát thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Theo các nguồn tin an ninh, nghi can nói trên đã tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi tham gia vụ xả súng vào một trạm kiểm soát an ninh trên tuyến đường dẫn tới tu viện Thánh Catherine ở tỉnh Nam Sinai tối 18-4.

Tuy nhiên, đối tượng này không trốn thoát được do lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát khắp nơi trong khu vực. Khi bị phát hiện, đối tượng đã đấu súng với cảnh sát và cuối cùng đã bị tiêu diệt.

* Ngày 19-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault để thảo luận về tình hình tại Syria. 

Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov nhấn mạnh Nga kêu gọi tiến hành điều tra cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 4-4 tại một thị trấn ở tỉnh Idlib của Syria khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị từ phía Pháp. 

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault

* Cơ quan công tố liên bang Bỉ ngày 19-4 khẳng định một trong hai nghi can khủng bố bị tình báo Pháp bắt giữ ngày 18-4 tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, từng là đối tượng bị điều tra tại Bỉ. 

Cơ quan công tố liên bang của Bỉ cho biết, thẩm phán điều tra đặc trách chống khủng bố và cảnh sát tư pháp liên bang của tỉnh Liège, miền Đông Nam nước Bỉ, đã phối hợp tích cực với giới chức tư pháp của Pháp để truy lùng Clément B., đồng thời cho biết Clément B. không có dấu hiệu sinh sống tại Bỉ từ cuối năm 2015. 

Trước đó, công tố viên Paris François Molins cho biết Clément B. có liên quan đến nhóm thánh chiến của Bỉ.