Audio 20-11-2017: Facebook của chồng bị hacker, vợ không biết chuyển khoản 30 triệu cho tội phạm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu 4 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm; Một phụ nữ bị lừa 30 triệu đồng sau khi nhầm tưởng hacker là chồng mình: Xử phạt cô gái bịa tin bắt cóc trẻ em để 'câu like'; Tổng thống Zimbabwe Mugabe bị cách chức Chủ tịch đảng cầm quyền; Cơ quan chống tham nhũng Indonesia bắt giữ Chủ tịch Hạ viện…

Bản tin phát thanh ngày 20-11-2017.

*Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu 4 thiếu nữ từ Trung Quốc về Việt Nam cho các gia đình sau hơn 2 tháng bị lừa bán.

Theo điều tra ban đầu, do cùng quen đối tượng tên Hùng qua mạng xã hội và được đối tượng này hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc nhàn, lương cao, các em này đã tin và đi theo. Khi vừa đặt chân sang Trung Quốc, 4 nạn nhân đã bị lừa bán vào tụ điểm mại dâm (TP Dương Giang, tỉnh Quảng Đông), ép bán dâm. Tuy nhiên, 4 nạn nhân không chấp thuận nên bị các đối tượng giam lỏng. Một ngày cuối tháng 10-2017, lợi dụng sơ hở, các nạn nhân đã trốn thoát khỏi tụ điểm này và tìm đến Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) kêu cứu.

Các cô gái được giải cứu.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nạn nhân là một người phụ nữ 30 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, có chồng đang lao động tại Hàn Quốc.

Ngày 13-9, các đối tượng đã đánh cắp tài khoản facebook của chồng chị, giả danh người chồng, nhắn tin bảo chị chuyển 30 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Do 2 vợ chồng thường xuyên trò chuyện qua facebook, nên khi nhận tin nhắn chuyển tiền từ facebook của chồng, chị đã chuyển ngay 30 triệu đồng vào tài khoản. 15 phút sau, chị điện thoại cho chồng, báo đã chuyển tiền thành công mới biết chồng bị hack nick facebook và không nhắn tin chị chuyển tiền.

Một phụ nữ chuyển 30 triệu vào tài khoản của tội phạm do facebook của chồng bị hack.

*Ngày 20-11, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính mức 5 triệu đồng với Trần Thị Hường (24 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa) do tung tin đồn bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trước đó, cảnh sát kinh tế Thanh Hóa phát hiện tài khoản Facebook có tên Huong Tran đăng tải bài viết với nội dung thuật lại vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Nhà chức trách xác định, vụ bắt cóc không có thật. Chị Hường thừa nhận với cảnh sát đã lấy thông tin từ một tài khoản không rõ trên Facebook rồi biên tập lại, đưa lên trang cá nhân nhằm câu like.

*Ngày 19-11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam ba tháng đối với ông Ngô Trường Sơn - Trưởng phòng thanh tra Phòng chống tham nhũng (Thanh tra tỉnh Cà Mau) - về hành vi Làm giả giấy tờ cơ quan Nhà nước.

Hồi tháng 3, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện ông Sơn làm giả văn bản của đơn vị gửi Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, yêu cầu lập đoàn thanh tra xác minh việc một công ty Nhà nước ở địa phương không thực hiện kết luận thanh tra ba năm trước, nên chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

*Reuters đưa tin, theo nguồn tin tại cuộc họp đặc biệt của đảng ZANU-PF cầm quyền tại Zimbabwe về số phận của Tổng thống Robert Mugabe, ông Mugabe ngày 19/11 đã bị cách chức Chủ tịch đảng này và cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ là người thay thế ông.

Một đại biểu tại cuộc họp cho biết: "Tổng thống Mugabe đã bị cách chức. Mnangagwa là lãnh đạo mới của chúng tôi". Hồi đầu tháng, Tổng thống Mugabe đã cách chức ông Emmerson Mnangagwa, cáo buộc ông này muốn tiếm quyền tổng thống.

Tổng thống Mugabe.

*Straits Times đưa tin Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto đã bị Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) bắt giữ sau khi cơ quan này đêm 19/11 thông báo rằng tình trạng sức khỏe của ông Novanto không cần thiết phải nhập viện. Ông Novanto, 62 tuổi, đang bị giam giữ để thẩm vấn về một vụ bê bối lớn bị phát giác năm 2014 liên quan tới việc biển thủ 170 triệu USD công quỹ.