Audio 19-6-2017: Bắt giữ cô giáo mầm non vận chuyển gần 3 kg ma túy đá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ cô giáo mầm non vận chuyển gần 3 kg ma túy đá; Cô gái trẻ buôn kính áp tròng giúp nhìn xuyên thấu lá bài; Nghi vấn nhân viên bảo vệ trường cấp 2 ở Bắc Ninh bị sát hại; Triều Tiên tố Mỹ "ăn cướp" một gói hàng ngoại giao; Xe tải lao vào người đi bộ ở London, khiến nhiều người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 19-6-2017

* Ngày 18-6, Công an Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Thoa (45 tuổi, trú huyện Thuỷ Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 17-6, tại tỉnh lộ 359C, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, nhà chức trách kiểm tra xe khách Móng Cái- Hải Phòng đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Thoa vận chuyển trái phép hơn 2,8 kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Thoa khai nhận, thông qua mạng xã hội, quen một đối tượng tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và được người này đặt vấn đề thuê vận chuyển số lượng lớn ma túy đá từ khu vực vùng biên về Hải Phòng, giao cho đầu nậu với giá 10 triệu đồng mỗi phi vụ.

Cảnh sát cho biết, Thoa là cô giáo mầm non tại một trường đóng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Nghi can Hoàng Thị Thoa cùng tang vật tại cơ quan công an

*Chiều 18-6, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang khám nghiệm tử thi và hiện trường để làm rõ nguyên nhân một bảo vệ (60 tuổi) Trường THCS xã Ninh Xá tử vong.

Sáng cùng ngày, vợ của nhân viên bảo vệ không thấy chồng về như thường ngày nên đã ra trường tìm, và phát hiện chồng tử vong, trên người có nhiều vết máu. 

Cơ quan điều tra bước đầu xác nhận thông tin nạn nhân chết bất thường, có dấu hiệu bị sát hại. 

Người dân địa phương đánh giá nạn nhân là người hiền lành, hoà đồng và giúp đỡ bà con hàng xóm. Đặc biệt gia đình không có xích mích, to tiếng với ai.

* Ngày 18-6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang điều tra, truy tìm nghi phạm đâm anh Nguyễn Xuân Vũ (25 tuổi, ở quận Cầu Giấy).

Trước đó, đêm 15-6 anh Vũ và nhóm bạn tổ chức sinh nhật tại vũ trường trên phố chùa Bộc. Khi buổi tiệc kéo dài được khoảng 20 phút, anh Vũ nhận được điện thoại của một thanh niên nói anh và nhóm bạn ra ngoài có việc.

Vừa ra ngoài cổng quán bar, anh Vũ gặp 2 thanh niên đi xe máy SH đứng đợi. Khi anh Vũ nói chuyện với một người, thì bất ngờ bị tên ngồi trên chiếc xe này dùng dao nhọn đâm vào sau lưng.

Nạn nhân bỏ chạy vài mét thì ngã gục. Nhóm gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh Vũ được đưa đi Bệnh viện Đống Đa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

* Ngày 18-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang lấy lời khai nghi can Lê Thị Huệ (27 tuổi, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) để điều tra đường dây buôn bán hàng cấm.

Trước đó, ngày 16-6, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hộ kinh doanh của gia đình Huệ ở số nhà 25 phố Lê Hồng Sơn, phường Đông Thọ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 19 chủng loại mặt hàng chuyên phục vụ cho hoạt động đánh bạc trái phép.

Lô hàng cấm gồm: 1.200 bộ bài lá (được quét mã vạch và đánh dấu các hoa văn dùng cho các máy đánh bạc; 9 hộp kính áp tròng có thể nhìn xuyên thấu qua các lá bài; 11 điện thoại di động các loại có gắn phần mềm đánh bạc; 5 bộ bát đĩa có gắn camera, nam châm; 15 chiếc ví dùng để tráo bài lá cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh cờ bạc bịp tinh vi khác.

* Ngày 18-6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, đoàn đại biểu của nước này vừa đến sân bay John F. Kennedy để trở về nước sau một hội nghị của Liên Hợp Quốc thì bị chính quyền Mỹ “ăn cướp trắng trợn” một gói hàng, điều được coi là hành động gây hấn và trái pháp luật.

Theo hãng tin nhà nước Triều Tiên, vụ tịch thu gói hàng đã xảy ra từ ngày 16-6 bởi một nhóm gồm hơn 20 quan chức từ Bộ An ninh nội địa Mỹ và cảnh sát. Các quan chức ngoại giao Triều Tiên hiện vẫn đang giữ một giấy tờ chuyển phát nhanh ngoại giao còn hiệu lực, tuy nhiên, không nói rõ có gì trong gói hàng này.

Triều Tiên cho rằng, hành động tịch thu của Mỹ là "sự ăn cướp"

* Rạng sáng 19-6, một xe tải đã đâm vào người đi bộ ở khu vực Công viên Finsbury, phía Bắc thủ đô London của Anh làm nhiều người bị thương.

Vụ việc trên xảy ra bên ngoài một đền thờ Hồi giáo gần công viên, khi các nạn nhân, chủ yếu là người Hồi giáo vừa rời khỏi đền thờ. 

Theo Daily Mail, ít nhất có 10 người đã bị thương trong vụ đâm xe này. Cảnh sát Anh ra tuyên bố xác nhận: "Một số người bị thương, một người bị bắt giữ. Vụ việc đang được điều tra".