Audio 19-3-2017: Đánh ghen nhầm đâm thủng phổi tài xế "xe ôm"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đánh ghen nhầm đâm thủng phổi tài xế xe ôm; Thuê hàng chục xe máy thế chấp lấy hơn 100 triệu đồng để trả nợ; Xác nam thanh niên bị quấn chăn trong vườn cà phê; Hàng nghìn người Kurd ở Đức biểu tình phản đối Tổng thống Erdogan; Cảnh sát Pháp bắn chết một người đàn ông tại sân bay Orly…  

Bản tin phát thanh ngày 19-3-2017.

*Ngày 18-3, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Sang (27 tuổi, trú ở TP Nha Trang) để điều tra và xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Do nghi ngờ người yêu là Lê Thị Mỹ Dung, 20 tuổi cố tình chia tay mình để đến với mối tình mới nên sáng 15-3, Sang điều khiển xe máy để lùng tìm. 

Sau đó, tình cờ nhìn thấy anh Võ Thành Cang (43 tuổi, trú ở Nha Trang) đanh hành nghề "xe ôm" chở chị Dung ngồi sau. Cho rằng anh Cang là tình địch, nên Sang chặn đường đe dọa. 

Anh Cang lý giải mình là "xe ôm", nhưng Sang vẫn đâm một nhát vào lưng gây thủng phổi, phải đưa đi cấp cứu. 

Tiếp đó Sang đến chỗ chị Dung thuê trọ đánh đập, rồi dùng dao đâm một nhát vào người phụ nữ này trước khi tẩu thoát. 

Đến tối cùng ngày Sang mới đến cơ quan công an đầu thú và bị tạm giữ để điều tra.

Đối tượng Đặng Thanh Sang đang bị tạm giữ tại Công an TP Nha Trang

*Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi, trú xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Phú Quốc nhận được đơn của các đơn vị cho thuê xe trên địa bàn thị trấn Dương Đông, tố cáo Huệ thuê xe máy của họ rồi mang đi cầm cố cho người khác. 

Qua xác minh vụ việc, Cơ quan Công an xác định Huệ có dấu hiệu lừa đảo nên tiến hành bắt giữ để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Huệ khai nhận do làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều người nên nảy sinh ý định thuê xe máy đem cầm để lấy tiền trả nợ và tiêu sài.

*Trưa 18-3 tại vườn cà phê thuộc P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) anh Đinh Đức Trọng cùng một nhóm bạn đi vào vườn cà phê của gia đình để câu tắc kè.

Tại đây, anh Trọng phát hiện một vật lạ nằm khuất trong gốc cà phê nên tới xem thì phát hiện thi thể một người quấn trong chăn. Kiểm tra kỹ, anh hoảng hồn khi biết đó là em trai mình Đinh Đỗ Hữu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Bảo Lộc nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Cơ thể nạn nhân bị bầm tím ở mặt, nửa người và áo dính máu. Gia đình nạn nhân cho biết, Hữu mất liên lạc vào tối 16-3, sau khi đi cùng một số người bạn. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ việc

*Chiều 18-3, một vụ nổ bình hàn khí đã bất ngờ xảy ra tại cơ sở sản xuất bóng đèn trên đường Lê Đình Cẩn phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM, làm 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Nguyên nhân được cho là do trong quá trình hàn xì bình hàn khí đã bất ngờ phát nổ.

*Ngày 18-3, khoảng 9.000 người Kurd đã xuống đường biểu tình tại thành phố Frankfurt của Đức, phản đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 4 tới, vốn được cho là sẽ gia tăng quyền hạn của nhà lãnh đạo này.

Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Tự do cho Ocalan” ám chỉ tới Abdullah Ocalan, nhà lãnh đạo đang bị ngồi tù của Đảng công nhân người Kurd.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động tới nơi diễn ra biểu tình. Theo cảnh sát, cuộc biểu tình đã diễn ra trong hòa bình.

Người biểu tình ở Đức phản đối chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

*Ngày 18-3, Bộ Nội vụ Pháp cho biết lực lượng an ninh tại sân bay Orly ở phía Nam thủ đô Paris đã bắn chết một người đàn ông, sau khi người này giật vũ khí của một binh sỹ. Ngay sau đó sân bay Orly đã được sơ tán. 

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp, người đàn ông trên đã chạy trốn vào một cửa hàng trước khi bị bắn chết. Không có ai bị thương trong vụ việc. Hiện cảnh sát Pháp đang tăng cường an ninh tại sân bay Orly.

*Ngày 18-3, Đại tá Valery Ovdiyenko, chỉ huy đội giải phóng mặt bằng của Trung tâm chống bom mìn quốc tế thuộc quân đội Nga cho biết, họ đã tìm thấy hơn 120 thiết bị nổ và 2 kho đạn dược ở Palmyra mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gài đặt trước đó, ngay trong ngày đầu tiên rà phá khu di tích lịch sử và các khu dân cư ở đây.

Ông Ovdiyenko nhấn mạnh, các kỹ sư đang làm việc hết sức cẩn thận để bảo vệ cơ sở hạ tầng, bao gồm cả khu di tích lịch sử của thành phố.

Một kỹ sư công binh Nga đang làm nhiệm vụ ở Palmyra, Syria