Audio 19-10-2017: Nam thanh niên rạch đùi phụ nữ để "giải tỏa tâm lý"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cụ ông tạt axít người tình kém 22 tuổi vì ghen; Nam thanh niên khai rạch đùi phụ nữ để “giải tỏa tâm lý”; Thanh niên 8X đột tử sau khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ lớn tuổi; Tình báo Australia điều tra hàng chục manh mối khủng bố mỗi ngày; Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân là con đường sống…

Bản tin phát thanh ngày 19-10-2017.

* Ngày 19-10, Công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp với Công an TP HCM mời ông Trần Văn Bảo Nhân (70 tuổi, trú tại TP HCM) để làm rõ hành vi tạt axít người phụ nữ 48 tuổi, quê ở tỉnh Long An.

Được biết, người phụ nữ này đang sinh sống cùng ông Nhân tại nhà trọ ở xã Long Hiệp (Bến Lức). Do ghen tuông nên ông Nhân thường hay đánh đập người tình. Ngày 18-10, khi thấy người tình chuẩn bị đi làm, ông Nhân lấy a xít chuẩn bị sẵn từ trước tạt vào cơ thể nạn nhân, gây thương tích bỏng 30%.

Nạn nhân bị tạt a xít.

* Chiều 18-10, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, trú tại huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuấn Anh chính là đối tượng dùng dao lam rạch đùi nhiều phụ nữ gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm khai do buồn phiền chuyện gia đình nên thực hiện hàng loạt vụ rạch đùi, mông phụ nữ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) và Chợ Mới (An Giang) để giải toả tâm lý.

Đối tượng Hồ Huỳnh Anh Tuấn.

* Khoảng 12h trưa 18-10, nhân viên trong nhà nghỉ M.L. nằm trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nôi) phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi tử vong sau khi đi cùng người phụ nữ lớn tuổi hơn vào nhà nghỉ thuê phòng cách đó không lâu.

Một chỉ huy Công an phường Giáp Bát đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết nam thanh niên 30 tuổi đã có gia đình, hộ khẩu ở Hoà Bình đi cùng người phụ nữ 50 tuổi (quê ở Thanh Hoá). Cũng theo nhận định của vị chỉ huy Công an phường Giáp Bát, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên này liên quan đến vấn đề tim mạch. 

* Cơ quan Tình báo an ninh Australia (ASIO) khẳng định dù nguy cơ khủng bố tại nước này đang ở mức tương đối thấp, nhưng Australia vẫn rất dễ bị tấn công bởi những đối tượng "sói đơn độc" hay các nhóm khủng bố nhỏ lẻ.

Trụ sở ASIO. (Nguồn: theaustralian.com.au).

Theo báo cáo, kể từ khi mức đe dọa khủng bố quốc gia được nâng lên vào tháng 9-2014, đã có 5 vụ tấn công và 13 âm mưu khủng bố xảy ra tại Australia. Gần như tất cả các vụ nêu trên đều có liên quan hoặc lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong một năm qua, ASIO đã điều tra và xử lý gần 15.000 manh mối các loại có liên quan đến khủng bố.

* Ngày 18-10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng khó có khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Bình Nhưỡng sắp hoàn thành chương trình vũ khí của nước này. Phát biểu trong một diễn đàn do Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul tổ chức, ông Cho nhấn mạnh: "Khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là vô cùng thấp. Sẽ không sai nếu nói rằng gần như không có cơ hội để Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, bởi Bình Nhưỡng coi đây là con đường sống của đất nước”.

Tin cùng chuyên mục