Audio 18-6-2017: Không xin được 1 triệu đồng, con trai đâm bố tử vong

ANTD.VN -Xin tiền không được, nghịch tử đâm bố đẻ tử vong; Vợ bị chồng sát hại trước chuyến xuất ngoại; Phá đường dây đưa các bé gái chưa thành niên làm nhân viên quán karaoke; Đánh bom khu mua sắm ở thủ đô Colombia, nhiều người thương vong; Tổng thống Brazil Temer bị tố đứng đầu đường dây tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 18-6-2017.

*Chiều 17-6, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Đức Bình (18 tuổi, trú tại Đội 4, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào lúc 10h15 ngày 17-6, tại nhà anh Đào Quang Trung (40 tuổi, trú tại Đội 4, xã Thụy Vân). Do xin bố 1 triệu đồng không được, Bình đã đâm bố đẻ tử vong ngay tại nhà riêng. Sau khi gây án, Bình dùng dao kết liễu đời mình nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Nghịch tử giết bố vì không xin được tiền.

*Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ khi đến đầu thú về hành vi sát hại vợ và mẹ vợ, lúc rạng sáng 18-6.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h, thấy vợ dậy sớm gọi taxi ra sân bay đi Malaysia, Dũng ngăn cản. Ông ta hỏi khi nào về, người vợ 36 tuổi đáp "không biết". Hai bên cãi vã gay gắt, Dũng lấy dao đâm vợ. Mẹ vợ Dũng chạy đến cũng bị gã đâm gục. Hai nạn nhân đã tử vong.

Dũng ở cùng gia đình vợ. Thời gian gần đây thấy vợ hay đi nước ngoài, ông ta không thích nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

*Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 18-6 cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ ổ nhóm tội phạm có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát hình sự CAQ Lê Chân phát hiện trên địa bàn hình thành ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp các bé gái chưa thành niên… vào phục vụ tại các quán karaoke.

Cầm đầu ổ nhóm này là Trần Thành Công (SN 1994), có 2 địa chỉ lưu trú tại quận Lê Chân và quận Hải An.

Nhiều bé gái chưa đủ tuổi thành niên bị đưa vào phục vụ tại quán karaoke.

*Thị trưởng thành phố Bogota của Colombia cho biết ngày 17-6, đã có 1 công dân Pháp đã thiệt mạng và 11 người bị thương khi một vụ nổ làm rung chuyển một khu mua sắm hạng sang tại thành phố thủ đô này.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cũng lên án vụ tấn công và chỉ thị cảnh sát trưởng quốc gia Jorge Nieto điều tra vụ việc.

Theo cảnh sát, thiết bị nổ được đặt trong một nhà vệ sinh tại khu mua sắm.

Một công dân Pháp tử vong sau vụ nổ.

*Ngày 17-6, cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới JBS Joesley Batista tố cáo Tổng thống Brazil Michel Temer là người cầm đầu một đường dây tham nhũng.

Tạp chí Epoca của Brazil đưa tin triệu phú Batista khẳng định trong đường dây tham nhũng của ông Temer, các nghị sỹ và chính trị gia đã gây áp lực cho các doanh nhân cấp cao để bắt ép họ đưa tiền hối lộ.

Ông Batista nói với tạp chí Epoca rằng ông Temer chính là thủ lĩnh của "tổ chức tội phạm" tại Hạ viện và những người chưa bị bắt hiện tham gia chính phủ rất nguy hiểm.