Audio 18-5-2017: Bắt khẩn cấp cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 123 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 123 tỷ đồng; Người đàn bà 58 tuổi cầm đầu đường dây thầu đề quy mô lớn; NATO thảo luận việc có tham gia liên quân chống IS hay không; Công tố viên cao cấp Hàn Quốc xin từ chức sau lệnh điều tra..

Bản tin phát thanh ngày 17-5-2017.

* Chiều 17-5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Chu Ngọc Hải (SN 1984, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) - cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Krông Bông vì hành vi làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian từ tháng 5-2015 đến tháng 2-2017, Hải đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm giả hồ sơ của khách hàng vay tiền ngân hàng tại chi nhánh huyện Krông Bông để rút hơn 123 tỷ đồng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ.

* Ngày 17-5, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phá 1 chuyên án thầu đề do đối tượng Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, trú quận 2, TP.HCM) tổ chức.

Trước đó, chiều 15-5, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang 10 địa điểm thầu, ghi số đề của toàn bộ đường dây này.

Tang vật thu giữ từ đường dây thầu đề gồm: hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 13 miếng kim loại màu vàng 1 lượng (SJC), 1 két sắt niêm phong, 29 điện thoại cùng các máy móc, phương tiện và giấy tờ liên quan đến việc ghi đề.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thi Điệp khai nhận là người cầm đầu đường dây, bắt đầu hoạt động thầu đề từ tháng 8-2016 đến nay. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra.

Bà Nguyễn Thị Điệp - trùm hệ thống thầu đề liên quận, huyện vừa bị Công an TP.HCM đánh sập

* Ngày 17-5, hàng xóm ngửi thấy mùi khét tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, điện nước Mạnh Nguyên  (tại huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng). Hơn một tiếng sau, phát hiện ngọn lửa bùng lên, người dân hô hoán những cửa hàng đóng kín cửa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an Hải Phòng điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đến 24h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được lực lượng chức năng khống chế. Theo chủ cửa hàng, số hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng đã cháy thành than.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Cửa hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi

* Theo Nghị định 56/2017 có hiệu lực từ ngày 1-7, hình ảnh cá nhân, kết quả học tập, tình trạng sức khỏe trẻ em thuộc bí mật đời sống, muốn đăng trên mạng phải được phép của cha mẹ đứa trẻ.

Cụ thể, Điều 33 quy định, thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em phải được bảo vệ trên môi trường mạng. Nó bao gồm: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại, thông tin về nơi ở, quê quán; thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em...

*Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel, đã kêu gọi liên minh này cân nhắc tham gia đầy đủ vào liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Ủy ban Quân sự NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 17-5, Tướng Petr Pavel cho biết cuộc thảo luận lần này chưa thể quyết định việc NATO có trở thành một thành viên của liên quân chống IS hay không.

Quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO vào ngày 25-5 tới ở Brussels.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Petr Pavel, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ba Lan 

*Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ông Lee Young-ryeol, người đứng đầu Văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul và cũng là người lãnh đạo cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye, ngày 18-5 đã đệ đơn từ chức.

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi tân Tổng thống Moon Jae-in ra lệnh điều tra các cáo buộc rằng ông đã hối lộ một số quan chức Bộ Tư pháp.

Trong một tuyên bố được trích dẫn, ông Lee bày tỏ xin lỗi vì đã gây lo ngại cho công chúng và tuyên bố từ chức, đồng thời cam kết sẽ chân thành hợp tác với các thanh tra viên.

*Reuters ngày 17-5 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra liên bang đối với cáo buộc Nga can thiệp và cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, trong đó có cả khả năng đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump thông đồng với giới chức Nga.

Quyết định này nhằm mục đích kiềm chế làn sóng chỉ trích mà Tổng thống Trump và chính quyền của ông phải đối mặt kể từ khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey trong bối cảnh FBI đẩy mạnh điều tra mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của vị tỷ phú này và giới chức Nga.

Tin cùng chuyên mục