Audio 18-10-2017: Con gái tưởng bố đi cặp bồ nên thuê người đốt xe ô tô, ai ngờ...

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ án “Đốt xe, giết người”; Camera ghi hình hai phụ nữ ăn trộm ở hàng loạt tiệm vàng; Thiếu nữ bị cưỡng bức trong nghĩa địa; Pháp bắt giữ nhiều đối tượng âm mưu tấn công thánh đường Hồi giáo; Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ tiếp tục bị ngăn chặn…

Bản tin phát thanh ngày 18-10-2017.

*Chiều 17-10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, xác nhận đã bắt được sáu nghi can liên quan tới vụ án “giết người, đốt xe ô tô” khiến một người chết và 2 người thương nặng xảy ở tỉnh Hậu Giang.

Công an xác định nguyên nhân ban đầu là Trần Kiều Trang, con gái ông Trần Văn Ri, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, thuê người sát hại bà Võ Thị Chiến vì cho rằng bà Chiến cặp bồ với cha mình. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin. Hiện công an đã bắt giữ Trần Kiều Trang (SN 1971) và 5 người liên quan khác.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, Trần Kiều Trang chính là người cầm đầu, thuê nhóm người thực hiện hành vi chặn đường, hành hung và đốt xe nhưng bà Trang không ngờ cha mình là ông Ri lại có mặt trên xe khiến nạn nhân bị bỏng nặng và tử vong.

6 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

* Công an Bình Dương đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Khánh Vân (27 tuổi) và Võ Thị Thu (28 tuổi) về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả hai người cùng ở TP.HCM.

Trước đó, Vân cùng Thu tới cửa hàng vàng ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) hỏi mua trang sức. Khi nhân viên mang hàng loạt dây chuyền ở tủ trưng bày ra để khách chọn, hai "nữ quái" đã lấy trộm hơn 50 dây chuyền vàng, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Toàn bộ hành vi của họ bị camera của cửa hàng ghi lại. Cảnh sát vào cuộc điều tra và đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 160 dây chuyền vàng các loại tại nơi ở của Vân và Thu. Đây được cho là tang vật của các vụ án khác.

Hai đối tượng Vân và Thu.

* Ngày 17-10, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt Phan Văn Phúc (25 tuổi) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Hai ngày trước, Phúc gọi điện thoại cho thiếu nữ 24 tuổi quen qua mạng đến siêu thị CoopMart Huế để giới thiệu việc làm. Thiếu nữ đến chỗ hẹn rồi được Phúc chở đi lòng vòng ở Huế.

Khi đến khu vực vắng, Phúc dùng một vật nhọn khống chế thiếu nữ ra giữa khu vực nghĩa địa để hiếp dâm. Sau đó, Phúc cướp đôi bông tai, dây chuyền vàng, 3 triệu đồng, hai điện thoại di động của nạn nhân. 

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 3 giờ 30 phút ngày 18-10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ở phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 13-15 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh nên từ ngày 18-10 đến hết ngày 19-10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Thành phố Hà Nội nhiều mây, ít mưa, trời lạnh, trưa và chiều 18-10 sẽ có khoảng hửng nắng, nhiệt độ ấm hơn tăng hai độ so với ngày 17-10,  khoảng 26 độ C.

* Ngày 17-10, các cơ quan chống khủng bố Pháp đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công các thánh đường Hồi giáo và các chính trị gia, bao gồm cả một người phát ngôn chính phủ nước này.

Chiến dịch bắt giữ, nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào các phần tử cực hữu, được tiến hành tại khu vực Paris và miền Đông Nam nước Pháp.

Các cơ quan chống khủng bố Pháp đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công các thánh đường Hồi giáo và các chính trị gia.

* Ngày 17-10, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết ngăn chặn Nhà Trắng thực thi một phiên bản khác của sắc lệnh hành pháp về vấn đề nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ vài giờ trước khi nó có hiệu lực.

Quyết định của thẩm phán liên bang Derrick Watson là "đòn đánh" mới nhất nhằm vào nỗ lực lâu nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế vô thời hạn việc nhập cảnh vào Mỹ của người dân đến từ các nước bị nhắm đến trong sắc lệnh nói trên.

Tin cùng chuyên mục