Audio 17-7-2017: Sát hại mẹ bạn gái vì bị "cấm yêu"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sát hại mẹ bạn gái vì bị “cấm yêu”; Anh rể chở em vợ đi khám bệnh rồi giở trò đồi bại; Bão số 2 đổ bộ đất liền gây mưa lớn; Pakistan: Ấn Độ nổ súng qua biên giới khiến 4 binh sỹ thiệt mạng; Yemen: Al-Qaeda tấn công trạm kiểm soát quân sự của chính phủ… 

Bản tin phát thanh ngày 17-7-2017

* Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Châu Thanh Long (24 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, trú huyện Bình Tân).

Qua điều tra ban đầu xác định, Long có quan hệ tình cảm với con gái bà Nga. Cả hai đã chung sống như vợ chồng với nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Ngày 6-7, Long đến nhà nói chuyện với bà Nga rồi xảy ra cãi vã, Long đã lấy dao lam cắt cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Long bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh, Long An và Campuchia. Đến ngày 15-7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam (huyện Đức Huệ, Long An) đầu thú và được di lý về Vĩnh Long.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

* Đêm 17-7, 7 người cầm hung khí đuổi đánh hai thanh niên trên đường 21 (quận Gò Vấp, TP.HCM), đến trước phòng trà quận Gò Vấp, hai nạn nhân chạy vào trong đóng cửa lại.

Nhóm người bên ngoài chửi bới được một lúc thì 2 thanh niên từ trong xông ra, lao vào hỗn chiến dữ dội khiến cả khu vực náo loạn.

Sau trận ẩu đả 3 người bị thương, trong đó một người bị chém lìa ngón tay, hiện trường có nhiều vết máu vương vãi, ghế nhựa vỡ... Cảnh sát cũng thu giữ 2 con dao ngắn. Vụ việc đang được điều tra.

* Ngày 16-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, bàn giao Huỳnh Văn Nhanh (29 tuổi, trú huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cho Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3-4-2010, chị T.T.L. (em vợ Nhanh) đến phòng trọ của Nhanh ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tìm chị gái nhờ chở đến bác sĩ khám bệnh, nhưng không có chị ở nhà. 

Thấy vậy, gã anh rể liền xung phong chở em vợ đi khám bệnh. Khám xong, dã tâm nổi lên, Nhanh chở chị L. tới một bãi đất hoang, uy hiếp nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại xong mới tiếp tục đưa nạn nhân về nhà.

Khi biết chị L. đến cơ quan Công an trình báo, Nhanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 7 năm trốn truy nã Nhanh bị bắt vào ngày 14-7 khi đang lẩn trốn ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đối tượng Nhanh 

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 17-7, bão số 2 có tên quốc tế là Talas đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh gây mưa lớn và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (50-100mm), từ đêm nay mưa giảm dần.

Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Ở vịnh Bắc Bộ (gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) trong sáng nay vẫn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh.

* Ngày 16-7, quân đội Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ tấn công một xe quân sự của nước này, khiến 4 binh sỹ thiệt mạng trong một vụ nổ súng qua biên giới ở khu vực Kashmir có tranh chấp.

Vụ việc nói trên diễn ra ở khu vực Athmaqam thuộc thung lũng Neelum trong phần lãnh thổ Kashmir do Pakistan quản lý, nơi các quan chức quân đội Pakistan khẳng định đã đáp trả "hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn" của Ấn Độ. Hiện chưa có phản ứng từ phía Ấn Độ.

Binh sỹ Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh tại Jammu, thủ phủ mùa Đông, bang Kashmir 

* Đêm 16-7, một người đàn ông 30 tuổi đã dùng một con dao nhà bếp giết hại 2 người và khiến 9 người bị thương tại một siêu thị Wal-Mart ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc.

Tân Hoa xã dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc.

* Một nhóm tay súng tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda ngày 16-7 đã nã đạn vào một trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Shabwa, làm 5 binh sỹ Yemen thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 

Một nguồn tin quân sự cho biết các tay súng đã trốn thoát sau khi tấn công trạm kiểm soát ở vùng Đông Bắc tỉnh Shabwa, một thành trì phía Nam của nhóm Al-Qaeda ở Bán đảo Arab (AQAP) đang hoạt động tại Yemen. 

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công khủng bố do AQAP tiến hành nhằm vào các trạm kiểm soát và tiền đồn quân sự ở Yemen. 

Tin cùng chuyên mục