Audio 17-6-2017: Điều tra vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man tại nhà riêng ở Bình Phước

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man tại nhà ở Bình Phước; Nhân viên chạy bàn quán karaoke bán dâm giá 1,5 triệu đồng; Biểu tình rầm rộ phản đối thủ tướng Anh sau hoả hoạn; Nga có thể đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS…

Bản tin phát thanh ngày 17-6-2017.

*Tối 16-6, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra cái chết của bà Nguyễn Thị Tú (36 tuổi) và chồng là Huỳnh Văn Em (34 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp).

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày người thân phát hiện xác bà Tú và chồng nằm co cụm trên nền nhà, bê bết máu, nên đã gọi điện báo công an.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Bù Đốp đã tới hiện trường điều tra, khám xét.

Cơ quan điều tra xác định bà Tú và ông Em đã chết từ trước đó. Bà Tú chết với nhiều vết chém trên người, còn xác ông Em có nhiều vết đâm ở vùng bụng, ngực.

Người dân sở tại cũng cho hay kinh tế gia đình bà Tú ở mức trung bình khá. Trước khi chết, bà Tú đang thuê người xây nhà nuôi chim yến khá lớn.

Hiện trường vụ án mạng 

*Ngày 16-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào ngày 15-6, tại km 73, trên Quốc lộ 15C thuộc địa bàn huyện Mường Lát, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hơ Văn Pó (SN 1962, thường trú tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển ma tuý cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Hơ Văn Pó đã tìm cách chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt hòng trốn thoát. Tuy nhiên các chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa đã khống chế và bắt giữ được đối tượng Hơ Văn Pó.  

*Ngày 16-6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Thị Thu Hằng (21 tuổi) về hành vi môi giới mại dâm.

Hằng khai, từ Phú Thọ xuống Hà Nội xin vào làm chạy bàn ở một quán karaoke trên địa bàn quận Tây Hồ và quen với một số cô gái khác. Thấy bạn bè xúng xính quần áo, trang sức, dùng điện thoại "xịn", Hằng dò hỏi biết họ đi bán dâm.

Hằng xin số điện thoại của các cô gái này, bảo nếu có khách sẽ rủ đi bán dâm cùng. Trưa 8-6, Hằng nhận được "đặt hàng" của hai khách nam giới đề nghị mua dâm cô ta và một người khác với giá 3,5 triệu đồng (cả công môi giới).

Hằng đến nhà nghỉ và gọi thêm một nhân viên quán karaoke khác đến phục vụ. Khi hai đôi nam nữ đang hành sự, cảnh sát kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Nguyễn Thị Thu Hằng tại cơ quan công an

*Sáng 16-6, tại khu vực cầu vượt quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Duy Tiên (Hà Nam), lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang Lê Văn Sứng (48 tuổi, trú xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên) đang vận chuyển trái phép 19 cá thể rùa. 

Tại hiện trường, Lê Văn Sứng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến 19 cá thể rùa có tổng trọng lượng 14kg.

Sứng khai nhận chở thuê số rùa trên cho Đàm Thị Hiến (SN 1976, trú xã Duy Minh, huyện Duy Tiên).

*Ngày 16-6, người biểu tình tụ tập tại nhà thờ St. Clement với hy vọng đối đầu với Thủ tướng Anh Theresa May, nhưng lãnh đạo đảng Bảo thủ đã ra khỏi đây bằng cửa bên.

Sau khi gặp những người sống sót trong vụ cháy chung cư hôm 15-6, bà May thông báo lập quỹ trị giá 6,4 triệu USD để giúp mọi người. Gói bao gồm cam kết tái định cư người dân ở gần nơi họ từng sống nhất có thể.

 "Điều này nhằm giúp các nạn nhân được hỗ trợ ngay lập tức, điều họ cần cho bản thân và những người thân yêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét cần làm thêm điều gì nữa", bà May nói.

Tuy nhiên, bà vẫn phải cố gắng vượt qua những cáo buộc rằng bà thiếu lòng trắc ẩn khi không gặp các nạn nhân trong chuyến thăm đầu tiên tới hiện trường hoả hoạn.

*Ngày 16-6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ đang kiểm tra thông tin rằng một cuộc không kích của Nga gần thành phố Raqqa của Syria có thể đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo đó, ngày 28-5, sau khi các máy bay do thám đã tiến hành xác nhận thông tin về địa điểm và thời gian của cuộc họp các thủ lĩnh IS, lực lượng không quân Nga đã phát động cuộc tấn công vào điểm chỉ huy nơi mà những thủ lĩnh của IS họp mặt.

Theo thông tin hiện đang được Bộ Quốc phòng Nga kiểm tra thông qua nhiều kênh khác nhau, thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng có mặt tại cuộc họp này.

 Tuy nhiên, theo Liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu, chưa thể xác nhận thông tin thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga.

Tin cùng chuyên mục