Audio 17-5-2017: Thông tin mới vụ nổ súng cướp tiệm vàng Thành Đô

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tin mới vụ nổ súng cướp tiệm vàng chấn động Kiên Giang; Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em; Vạch mặt nhóm lừa bán "thần dược" chữa bệnh ung thư; Hội đồng Bảo an LHQ họp về cuộc khủng hoảng tại Venezuela; Quan hệ Mỹ-Israel trở nên căng thẳng sau tiết lộ của ông Trump…

Bản tin phát thanh ngày 17-5-2017.

*Ngày 16-5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bắt Võ Trọng Nghĩa (25 tuổi, quê huyện Giồng Riềng); Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, TP Cần Thơ) để điều tra việc tham gia cướp tiệm vàng Thành Đô ở huyện Gò Quao gần một tháng trước.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 20-4, Nghĩa cùng Tâm và một phụ nữ khác đi ôtô đến tiệm vàng Thành Đô chờ thời cơ đột nhập tiệm vàng.

Khi Tâm đang đột nhập vào bên trong tiệm vàng thì bị vợ chồng chủ tiệm vàng phát hiện gọi điện báo công an. Tâm nổ nhiều phát súng đe doạ, đập phá hệ thống camera an ninh.

Khi nhóm công an xã đến truy đuổi, Tâm bắn trả nhiều phát đạn nhưng không trúng. Đến khi súng kẹt đạn, đối tượng bỏ chạy liền bị cảnh sát lao tới khống chế. Nghĩa cùng người phụ nữ kia bỏ trốn nhưng đã bị Công an bắt giữ.

Hai đối tượng Nghĩa và Tâm.

*Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Chỉ thị nêu rõ thời gian vừa qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

*Ngày 15-5, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa phát hiện nhóm người lừa đảo bán "thần dược" bằng củ tam thất nam cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư.

Đồng thời tạm giữ hình sự Lê Thị Hiên (55 tuổi, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), Đặng Thị Liên (48 tuổi) và Nguyễn Thị Lượt (60 tuổi), đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5-2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện nhóm phụ nữ xuất hiện ở cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương (phố Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) nghi bán thuốc giả và đã xác định các đối tượng tìm mua tam thất nam phơi khô, thái lát bán ở chợ với giá rẻ để giả làm “thần dược” chữa bệnh ung thư, rồi mang đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngồi chờ đồng bọn tìm, dẫn dắt "con mồi" đến mua.

Nhóm đối tượng bán thuốc giả.

*Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào sáng 17-5 (theo giờ Mỹ) để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ do phe đối lập phát động từ đầu tháng 4 đến nay đã làm 43 người thiệt mạng.

Cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được tiến hành theo đề nghị của Mỹ, sau các cuộc họp liên quan đến tình hình Somalia và Eritrea.

Trước đó, cơ quan công tố Venezuela cho biết chỉ riêng trong ngày 16-5 đã có 3 người thiệt mạng trong các vụ biểu tình của phe đối lập.

*Báo Politico của Mỹ đưa tin quan hệ Mỹ-Israel đang trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ tin tình báo của Israel cho giới chức Nga hồi tuần trước.

Dù vậy, các nhà lãnh đạo Israel khó có thể để vụ việc này cản trở chuyến thăm cấp nhà nước quan trọng của ông Trump vào tuần tới. 

Ông Ilan Goldenberg - Giám đốc Chương trình an ninh Trung Đông thuộc Trung tâm vì An ninh mới của Mỹ - gọi sự kiện này là một "thảm họa" vì Mỹ có rất ít các mối quan hệ tình báo quan trọng như với Israel. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ tin tình báo của Israel cho giới chức Nga hồi tuần trước.

Tin cùng chuyên mục