Audio 17-3-2017: Bắt đối tượng vác bì tiền 2 tỷ đồng vượt biên sang Lào

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng vác bì tiền 2 tỷ đồng vượt biên sang Lào; 3 thanh niên chích điện nhân viên cửa hàng cướp iPhone; Thêm một phòng khám Trung Quốc sai phạm bị đình chỉ; Bom thư phát nổ tại Văn phòng IMF ở Paris; Bulgaria triệu hồi đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ để tham vấn…

Bản tin phát thanh ngày 17-3-2017

*Chiều 16-3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Mùa Bá Chò (SN 1987, trú tại huyện Kỳ Sơn) khi mang theo bì tiền đang cố vượt biên theo đường mòn sang Lào.

Kiểm tra bì tiền mà Chò mang theo, lực lượng chức năng xác định tổng số có hơn 2 tỷ đồng tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Đấu tranh tại chỗ, Chò không thể chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tiền mà mình mang theo nên lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Kỳ Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chò và tang vật tại cơ quan chức năng

*Chiều 16-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thiện (19 tuổi), Nguyễn Thanh Ngân (16 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi, cùng trú huyện Bàu Bàng) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 13-3, 3 nam thanh niên biết anh Đặng Văn Vương (28 tuổi, tạm trú thị xã Thuận An) cần bán Iphone 7 plus nên lên kế hoạch để cướp. Nhóm này đã tìm tới cửa hàng mắt kính ở phường An Thạnh nơi anh Vương đang làm.

Tới nơi, Ngân đứng ngoài cảnh giới, 2 đối tượng còn lại vào cửa hàng. Nhân lúc anh Vương không để ý, Thắng dùng dùi cui điện dí vào cổ anh này. Anh Vương chống cự và kêu cứu, nghe tiếng tri hô của anh Vương người dân đã bắt giữ Thắng và Thiện.

Biết sự việc bại lộ, Ngân đã bỏ trốn. Tuy nhiên, 2 ngày sau cũng bị trinh sát bắt giữ.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ

*Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, cơ quan này vừa phát hiện thêm một sai phạm tại Phòng khám Trung Quốc số 11 Thái Hà, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện bác sĩ Vương Sùng Anh, quốc tịch Trung Quốc siêu âm sản khoa, là quá phạm vi chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. 

Phòng khám cũng không đủ nhân lực trong quá trình khám chữa bệnh, thời điểm kiểm tra chỉ 3 bác sĩ có mặt/ tổng số 12 bác sĩ đăng ký làm việc tại phòng khám.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động của phòng khám vì không đảm bảo điều kiện nhân lực.

*Chiều 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình, trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) về hành vi Dâm ô đối với trẻ em.

Như tin đã đưa, gia đình bé gái 8 tuổi T.Y.N tố bị hàng xóm là Cao Mạnh Hùng xâm hại tình dục. Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị L (mẹ cháu N), sự việc xảy ra tối 8-1-2017. Sau khi bị Cao Mạnh Hùng thực hiện hành vi dâm ô, cháu N. đã kể lại vụ việc với chị họ tên H. Cháu H sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Bức xúc về sự việc, sáng 10-1-2017, chị L đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của đối tượng.

Đối tượng Cao Mạnh Hùng tại Cơ quan điều tra, chiều 16-3

*Một bom thư đã phát nổ tại Văn phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Thủ đô Paris của Pháp làm một nhân viên bị thương.

Cảnh sát cho hay, một nhân viên IMF đã bị thương ở mặt và tay sau khi mở thư. Sau vụ nổ, nhân viên văn phòng IMF đã được sơ tán.

Tổng giám đốc IMF, bà Christine Lagarde đã lên án “hành động bạo lực hèn nhát” nhằm vào nhân viên IMF. Trong một tuyên bố, bà Lagarde cho biết, IMF đang làm việc chặt chẽ với nhà chức trách Pháp để điều tra vụ nổ trên.

*Bulgaria ngày 16-3 đã triệu hội Đại sứ nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ để tham vấn, vài ngày sau khi cáo buộc Ankara can thiệp vào các cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới.

Tuy Bộ Ngoại giao Bulgaria không cung cấp thêm thông tin chi tiết về động thái trên, song đây thường là tín hiệu thể hiện sự tức giận ngoại giao.

Tuần trước, Bulgaria đã triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông này công khai ủng hộ đảng Dost (đảng Dân chủ vì trách nhiệm, đoàn kết và khoan dung ở Bulgaria) thân người Thổ Nhĩ Kỳ, đảng sẽ tham gia cuộc bầu cử của Bulgaria vào ngày 26-3 tới, trong một đoạn video vận động.

Đại sứ Bulgaria tại Thổ Nhĩ Kỳ Nadezhda Neynsky