Audio 16-8-2017: Bắt giữ nhân viên trộm hàng chục điện thoại, bán lấy tiền cá độ bóng đá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nhân viên trộm hàng chục điện thoại, bán lấy tiền cá độ bóng đá; Bị đâm chết oan do ngăn bạn không lái xe khi say rượu; Vận chuyển trái phép 50,5 kg pháo; Quân đội Ai Cập chặn đứng một vụ tấn công bằng bom xe ở Bắc Sinai; Quân đội Iraq và liên quân tiêu diệt hơn 20 tay súng IS ở Anbar…

Bản tin phát thanh ngày 16-8-2017

*Ngày 15-8, Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam Võ Văn Danh (28 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Danh là nhân viên kho và kỹ thuật tại chi nhánh công ty điện thoại di động lớn tại TP Vị Thanh, Hậu Giang. Do thua cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lớn, anh ta lén lấy trộm 43 điện thoại mới, đắt tiền của chi nhánh đem cầm, bán để trả nợ.

Để tránh bị phát hiện, nam nhân viên này chỉ lấy trộm điện thoại, bỏ lại vỏ hộp tại vị trí cũ. Ít lâu sau, biết không thể che giấu được, Danh thú nhận sự việc với lãnh đạo chi nhánh. 

Cảnh sát đã thu hồi phần lớn smartphone mà Danh lấy trộm đem cầm cố, bán

*Sáng 15-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Viết Bình (24 tuổi, trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc,một lần Bình nhậu với nhóm bạn hàng xóm trong bữa tiệc tất niên. Khi ra về, Bình không tỉnh táo nên dắt xe và bị đổ. Lo cho bạn, Phan Tấn Lĩnh và Đống Ngọc Sơn (cùng 26 tuổi) ra khuyên Bình không nên tự đi về một mình.

Thấy Bình từ chối, Lĩnh đã đánh một cái để cho "tỉnh lại". Không hiểu được hành động của bạn, Bình cho rằng bị xúc phạm, nên cầm dao đâm một nhát vào Sơn và đâm Lĩnh tử vong.

*Ngày 15-8, Đội QLTT TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với một lái xe, kiêm chủ hàng về hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Trước đó, ngày 14-8, tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, Đội QLTT số 5 đã kiểm tra xe ô tô BKS 14B 003.51 chạy tuyến Tây Bắc qua địa bàn Hạ Long, do Dương Minh Quang (44 tuổi, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, phát hiện trong cốp phụ bên phải thành xe có 3 thùng xốp, trong có 50,5 kg pháo các loại. Lái xe khai mua pháo về bán.

Tang vật thu giữ

*Ngày 15-8, TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tuyên phạt Phan Văn Thơ (SN 1964, trú huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) 3 năm tù giam về tội Hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-11-2016, lợi dụng chị N.T.A (SN 1990, cùng xóm với bị cáo) hạn chế về mặt nhận thức và ở nhà một mình nên Phan Văn Thơ nảy sinh ý định vào nhà quan hệ tình dục với chị A.

Cửa nhà chị A khóa, Thơ trèo qua hàng rào vào bên trong nhà thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi hành sự xong, Thơ trèo hàng rào ra ngoài về nhà thì bị anh N.V.B phát hiện. Ngay sau đó sự việc được trình báo cơ quan công an.

*Quân đội Ai Cập ngày 15-8 thông báo đã chặn đứng được một vụ tấn công bằng bom xe của những chiến binh khủng bố ở khu vực Bắc Sinai. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của quân đội Ai Cập Tamer El-Rifai khẳng định các lực lượng vũ trang bao gồm cả không quân đã phát hiện và phá hủy một căn cứ của các phần tử cực đoan được sử dụng để tiến hành các hoạt động khủng bố chống lại quân đội. 

Quan chức quân đội Ai Cập nói thêm đây là những nỗ lực tiếp theo của các lực lượng vũ trang trong việc chống lại các hoạt động khủng bố và truy quét các phần tử cực đoan có vũ trang. 

Cảnh sát vũ trang Ai Cập

*Trung tá quân đội Iraq Yasser al-Dulaimi cho biết, hơn 20 tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt ngày 15-8 khi quân đội Iraq và liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tiến hành các đợt pháo kích và không kích nhằm vào nhiều vị trí của IS ở khu vực phía Tây tỉnh Anbar. 

Theo sỹ quan trên, quân đội Iraq triển khai các hoạt động quân sự hàng ngày tại khu vực phía Tây nhằm làm tiêu hao sức lực của IS ở vùng sa mạc tỉnh Anbar cũng như bảo vệ các tuyến đường dẫn tới khu vực biên giới giáp với Jordan và Saudi Arabia. 

*Ngày 15-8, Nigeria bắt đầu triển khai lực lượng quân sự đặc biệt nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội chống nhóm phiến quân Boko Haram đang hoành hành tại khu vực Đông Bắc nước này. 

Với các binh sỹ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều binh chủng, lực lượng "biệt kích cơ động" này được hy vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho cuộc chiến chống nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram, thủ phạm của hàng loạt hành động khủng bố đẫm máu tại quốc gia Tây Phi này kể từ năm 2009.