Audio 16-6-2017: Bắt giữ giám đốc ngân hàng trả thù tình địch dã man

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giám đốc ngân hàng bắt tình địch chặt ngón tay, doạ giết cả nhà; Bộ Công an bóc gỡ đường dây ma túy lớn; Thanh niên ở Hà Nội cầm đầu dây cá độ hàng trăm tỷ đồng; Hạ viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Trump bán vũ khí cho Đài Loan; Thái Lan bắt nghi phạm 62 tuổi đánh bom bệnh viện quân đội…

Bản tin phát thanh ngày 16-6-2017.

*Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa bắt ông Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, trú TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), Giám đốc chi nhánh một ngân hàng để điều tra về hành vi đe dọa giết người và giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, khoảng 2-2017, Thắng bắt quả tang vợ và người tình vào nhà nghỉ. Sau đó, Thắng nhiều lần hành hung người này và bắt chặt ngón tay thề. Tuy nhiên, Thắng vẫn chưa thỏa mãn.

Chiều 11-5, Thắng gọi điện bắt người đàn ông này đến gara ôtô nhà mình, nhốt bên trong rồi dùng gậy sắt đập liên tục vào đầu đến khi người đàn ông ngất lịm. Nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau hơn 10 ngày xuất viện, Người đàn ông này tiếp tục nhận được điện thoại dọa giết, yêu cầu phải bán nhà đi nơi khác ở. Lo sợ tính mạng mình và gia đình, Nạn nhân đã viết đơn kêu cứu gửi Tổng cục Cảnh sát.

Nguyễn Văn Thắng.

*Ngày 15-6, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), thực hiện lệnh bắt, khám xét 7 đối tượng trú tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định và TP Hà Nội, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét, CQĐT thu giữ 2 “cây” heroin, 300 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy đá, 2 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan điều tra cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nam.

Tang vật ma túy.

*Ngày 15-6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Ngọc (32 tuổi, ở huyện Hoài Đức) cùng một số người khác để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Theo nhà chức trách, từ đầu năm đến nay, số tiền giao dịch trong các tài khoản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngọc khai, đầu năm nay đã lấy 2 tài khoản để cá độ bóng đá qua mạng Internet từ một người không quen biết. Tổng giá trị 2 tài khoản này là 5 triệu USD - khoảng 22 tỷ đồng.

Ngọc chia thành 12 tài khoản nhỏ để giao cho các đại lý và lấy tiền chênh lệch 600 đồng mỗi USD. Mỗi tài khoản nhỏ này có giá trị 2 tỷ đồng, tiếp tục được chia nhỏ, để tổ chức đánh bạc, giao cho nhiều người.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ các đại lý khác trong 11 tài khoản còn lại của Ngọc.

*Hạ viện Mỹ vừa kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh các thương vụ bán vũ khí mới cho Đài Loan.

Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi Panama cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chính thức công nhận chính sách "Một Trung Quốc" của Bắc Kinh.

Tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiên cứu một gói thương vụ bán vũ khí mới cho Đài Loan trong năm nay, bao gồm các hệ thống tên lửa hiện đại và tên lửa chống hạm.

Trưng bày súng tại triển lãm ở Chantilly, Virginia, Mỹ.

*Cảnh sát Thái Lan ngày 15-6 đã bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi, bị tình nghi liên quan vụ đánh bom tại một bệnh viện quân đội ở Bangkok, làm 24 người bị thương hôm 22-5.

Truyền thông Thái Lan cho biết, nghi phạm là Watana Pumret, một cựu kỹ sư điện của Cục Điện lực Thái Lan (EGAT), có thái độ chống đối chính quyền quân sự và được cho là đã thú nhận hành vi đặt bom tại Bệnh viện Phramongkutklao.

Nghi phạm bị bắt giữ sau khi cảnh sát tiến hành sàng lọc hình ảnh thu được từ camera an ninh của bệnh viện.