Audio 15-10-2016: Nghịch tử sát hại mẹ vì di chúc chia tài sản không có tên mình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghịch tử sát hại mẹ vì di chúc chia tài sản không có tên mình; Quảng Bình mưa rất to gây ngập lụt nặng; Phát hiện tàu chở 30.000 lít dầu trái phép; Mỹ cáo buộc 3 đối tượng âm mưu đánh bom nhà chung cư ở Kansas; Liên quân không kích Raqqa, ít nhất 15 dân thường thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 15-10-2016

* Chiều 14-10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, tiến hành xem xét truy tố nghi can Bùi Văn Yên (SN 1968) trú huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về hành vi giết người. Nạn nhân chính là mẹ ruột Yên, bà L. (SN 1941). Bà L bị sát hại vào đêm 15-8. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi. Từ những chứng cứ thu được tại hiện trường, công an xác định nghi phạm chính là Bùi Văn Yên nên tiến hành bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Yên khai, trước đó do phát hiện tờ di chúc chia tài sản của mẹ để lại mà không có tên Yên nên ý bức xúc, gây án.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của bà L

* Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, liên tiếp hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to gây ngập lụt nặng trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt. Hàng trăm ngôi nhà chìm sâu trong biển nước, nhiều diện tích hoa màu, gia súc của người dân cũng bị nước lũ cuốn trôi. Theo thống kê, đến nay, tỉnh Quảng Bình đã có ít nhất 5 người chết và 2 mất tích do mưa lũ.

Mưa ngập nhiều nhà dân ở Quảng Bình

* Chiều 14-10, Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng này vừa phát hiện, bắt giữ tàu Thành Công mang số hiệu BT-99888TS do ông Bùi Thanh Phong làm thuyền trưởng do chở dầu trái phép trên biển. Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 5 thuyền viên, tàu chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu Thành Công về Cảng Hải đội 402 để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Chiều 14-10, tại khu vực bãi trống, thuộc Khu công nghiệp Hoàng Mai, Nghệ An, lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai, phát hiện một xe ô tô tải chạy theo hướng Bắc - Nam do tài xế Nguyễn Trường Sơn, 42 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở một khối lượng lớn nội tạng động vật được bọc bằng túi nilon, đóng trong các thùng xốp, bao gồm các sản phẩm như tim, cật, chân giò, lòng…đang bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng lên đến 2,7 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ số hàng trên.

Số lượng lớn nội tạng bốc mùi được tuồn về Nghệ An để tiêu thụ

* Chính quyền Mỹ ngày 14-10 cáo buộc 3 đối tượng âm mưu đánh bom một tòa nhà chung cư tại thị trấn Garden City, phía Tây tiểu bang Kansas, vốn là nơi ở của người nhập cư Somalia. Phát biểu họp báo, quyền Công tố viên tiểu bang Kansas Tom Beall cho biết, 3 đối tượng đều là thành viên của một nhóm vũ trang tự xưng là Lực lượng An ninh Kansas. Vụ bắt giữ là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 8 tháng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). 

Audio 15-10-2016: Nghịch tử sát hại mẹ vì di chúc chia tài sản không có tên mình ảnh 4

* Ngày 14-10, ít nhất 15 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ không kích, được cho là của liên quân do Mỹ đứng đầu, tại tỉnh Raqqa ở miền Bắc Syria, nơi được coi là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các máy bay được cho là của liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích nhiều khu vực thuộc thị trấn Dahham ở khu vực ngoại ô phía Đông Bắc Raqqa. SOHR cho rằng số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên do số người bị thương rất lớn.