Audio 14-6-2017: Ngáo đá, gào thét điên loạn trước cổng bệnh viện rồi tự sát

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên ngáo đá tự đâm vào người tử vong; 3 chị em tử vong do ngộ độc thực phẩm; Làm rõ vụ xe ôtô đâm hỏng máy quay phim của phóng viên VTV; Philippines thừa nhận biết trước về kế hoạch bao vây Marawi; Nhật Bản lần đầu công bố sẽ tập trận chống tên lửa đạn đạo…

Bản tin phát thanh ngày 14-6-2017.

*Ngày 14-6, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết,  Thạch Ngọc Bảo (20 tuổi, trú ấp Thanh Thuỷ, xã An Phước, huyện Mang Thít) đã tử vong vào khuya 13-6 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo cơ quan Công an, Bảo bị nghiện ma tuý đang cai nghiện bắt buộc tại trung tâm. Quá trình cai nghiện, Bảo đã bỏ trốn khỏi trung tâm. Chiều 11-6, Bảo cầm theo 4 con dao đến gây rối tại khu vực cổng của bệnh viện, la hét rồi tự đâm mình thương tích dẫn tới tử vong.

*Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết 3 chị em ruột độ tuổi từ  7 đến 10 tuổi trong một gia đình tại xóm Lũng Khính, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc đã tử vong.

3 cháu bé trong một gia đình bị tử vong do bị ngộ độc sau khi ăn hoa quả.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 8-6, khi bố mẹ đi làm nương, 3 cháu sang nhà hàng xóm hái trái cây để ăn. Sau khi ăn, các cháu có biểu hiện bất thường và được đưa đến bệnh viện. Hiện, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

*Sáng 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương làm rõ vụ xe ôtô đâm hỏng máy quay phim của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực ngã ba Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào trưa 13-6.

Vụ việc trên xảy ra khi nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam đến xã Phù Lỗ lấy thông tin về việc hồ thủy lợi ở đây bị lấn chiếm. Khi phóng viên đang ghi hình hiện trường thì xuất hiện chiếc xe ôtô bán tải lao nhanh về phía phóng viên đâm vào máy quay phim rồi bỏ đi. Trước sự việc trên, nhóm phóng viên đã trình báo đại diện chính quyền sở tại và cơ quan công an.

Chiếc máy quay phim bị ô tô bán tải đâm hỏng.

*Giới chức Philippines thừa nhận rằng chính phủ Philippines đã nhận được thông tin tình báo từ trước về kế hoạch của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn bao vây thành phố Marawi, trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Quan chức hàng đầu về pháp luật của Chính phủ Philippines, ông Jose Calida cho biết, chính quyền Manial đã nhận được thông tin tình báo ít nhất năm ngày trước khi phiến quân tiến hành cuộc tấn công đẫm máu tại thành phố Marawi hôm 23-5.

Binh sĩ Philippines tuần tra trên đường phố ở Marawi, đảo Mindanao ngày 10/6/2017.

*Ngày 14-6, các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự trong đó có sử dụng hệ thông phòng thủ tên lửa và phòng không trong bối cảnh có mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trước đó, cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã công bố sẽ triển khai các cuộc tập trận vào ngày 15-6, trong khi đó các quan chức trong bộ này nói rằng các cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại bốn căn cứ quân sự và cứ điểm trên toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên các kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận quân sự như vậy được chính quyền Nhật Bản công bố.