Audio 14-11-2017: Âm mưu "thiêu bảo vệ cướp ngân hàng" của thanh niên miền Tây

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chi tiết âm mưu cướp ngân hàng của thanh niên miền Tây;  Vợ chồng chủ doanh nghiệp uống rượu ngâm mã tiền để tự tử; Nhóm thanh niên vào trường đánh thầy trò nhập viện; Ấn Độ thử thành công loại bom thông minh có độ chính xác cao…

Bản tin phát thanh ngày 14-11-2017. 

*Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ngày 13-11 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, xã Trường Xuân An, huyện Thới Lai) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do muốn có nhiều tiền xài nên Linh lên kế hoạch cướp ngân hàng. Ngày 3/11, thanh niên này chuẩn bị 1 ba lô, 2 chai xăng, khẩu trang, găng tay và bật lửa rồi đến gần một ngân hàng trên địa bàn, đợi thời cơ ra tay. Ý định của Linh là ném 2 chai xăng vào bảo vệ ngân hàng châm lửa đốt gây cháy, sau đó dùng dao khống chế nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, khi vừa ném xăng vào một bảo vệ, chưa kịp bật lửa đốt, Linh đã bị bảo vệ quật ngã, bắt giữ.

Đối tượng Linh.

*Trưa 13-11, người dân phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) phát hiện vợ chồng  ông Nguyễn Trung Kiên (43 tuổi, trú khối 9) bất tỉnh trong phòng ngủ, xung quanh nhiều vết máu.

Kiểm tra hiện trường, nhà chức trách xác định hai vợ chồng này uống rượu ngâm mã tiền để tự tử. Vợ ông Kiên tử vong sau khi được đưa cấp cứu. Ông Kiên có một vết cắt sâu ở tay trái, sức khoẻ đang nguy kịch, được đưa ra Nghệ An điều trị. Cơ quan điều tra phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là của vợ chồng ông Kiên, nội dung trình bày việc nợ nần túng quẫn, muốn quyên sinh, mong gia đình tha thứ.

*Ngày 13-11, khi học sinh trường Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ (Nghệ An)  đang trong giờ học thì xuất hiện 2 đối tượng rú ga chạy xe máy xung quanh sân trường. Sau đó, nhà trường đã đóng cổng ngăn chặn 2 đối tượng này lại để làm rõ. Ngay sau đó, rất nhiều thầy giáo và học sinh trong trường chạy ra can ngăn. Trong lúc lộn xộn, một nam học sinh lớp 12A8 và một thầy giáo đã bị các đối tượng dùng gạch đập vào đầu gây thương tích. Công an huyện Tân Kỳ đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan để điều tra xử lý.

Một giáo viên và một học sinh bị các đối tượng đánh bị thương.

*Ngày 4-11, giới chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã thử thành công bom thông minh do chính nước này sản xuất ở bang miền Đông Odisha. Các vụ thử được tiến hành từ một máy bay của Không quân Ấn Độ tại bãi thử tích hợp, ngoài khơi bờ biển Chandipur.

Loại vũ khí thông minh chống tàu sân bay (SAAW) này, được thả từ máy bay và được dẫn đường thông qua hệ thống định vị chính xác, đã bắn trúng các mục tiêu với độ chính xác cao.  Tuyên bố của bộ trên nêu rõ tổng cộng đã có 3 vụ thử được tiến hành, với các điều kiện và tầm bắn khác nhau, và tất cả đều thành công.

Ấn Độ thử thành công bom thông minh.

*Ngày 13-11, Nhà Trắng đã công bố tuyên bố chung giữa Mỹ và Philippines sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte, trong đó đề cập tới đến khu vực Biển Đông.

Tuyên bố chung Mỹ-Philippines có đoạn nêu rõ, hai bên nhấn mạnh lại cam kết duy trì các nguyên tắc, trong đó có tự do hàng hải, tự do bay ngang qua Biển Đông và sự tự kiềm chế.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp quốc quốc về Luật Biển (UNCLOS).