Audio 12-7-2017: Vụ 5 người hành hung khách nước ngoài ở Sapa: 2 bên xin giảng hòa

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ 5 người hành hung khách nước ngoài ở Sapa, 2 bên giảng hòa; Đối tượng cướp bịt mặt xông vào shop thời trang ở TP.HCM; Mâu thuẫn gia đình, chém vợ và mẹ đẻ trọng thương; Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí gây sức ép tối đa buộc Triều Tiên đàm phán; Liên hợp quốc báo động về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza…

Bản tin phát thanh ngày 12-7-2017.

*Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết người đàn ông 64 tuổi quốc tịch Hà Lan cùng nhóm thanh niên có xảy ra ẩu đả đang xin tự giảng hòa. Hai người trong nhóm thanh niên đã bị triệu tập. Nhà chức trách đang tiếp tục xác minh danh tính những người liên quan khác.

Theo lời khai các bên, khoảng 16h ngày 9-7, người đàn ông Hà Lan điều khiển xe máy đèo vợ (người Việt Nam) trên quốc lộ 4D, đoạn qua huyện Sa Pa. Do đường đông, xe bị chèn ép nên người đàn ông đã bức xúc với một người lái ôtô, sau đó 2 bên xảy ra xô xát. 4 người đi cùng tài xế đã tham gia vào ẩu đả, trong số này có người nước ngoài. Sau 5 phút khi người đi đường can ngăn, hai bên rời hiện trường. Người đàn ông Hà Lan bị xây xước, bầm tím mặt và mũi.

Hiện trường vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên và người đàn ông quốc tịch Hà Lan ở Sapa.

*Công an quận 10 (TP HCM) vừa bắt Lương Vĩ Trí (43 tuổi) về hành vi Cướp tài sản. Đối tượng này có 2 tiền án, từng sang Australia định cư nhưng sau đó bị trục xuất vì vi phạm pháp luật.

Trước đó Trí mang dao, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, chạy xe máy trên đường Ngô Quyền (phường 8). Ngang qua shop quần áo của chị Hồng (31 tuổi) thấy vắng vẻ, đối tượng xộc vào trong vung dao yêu cầu chủ cửa hàng đưa tiền.

Sợ đối tượng gây hại cho 2 con đang có mặt, chị Hồng quỳ lạy, đưa cho đối tượng hơn 2 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy lùng lực lượng Công an đã bắt được Trí.

Đối tượng cướp Lương Vĩ Trí.

*Do mâu thuẫn gia đình, ông T. (trú thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum) lao vào chém vợ và mẹ đẻ trọng thương, sau đó dùng dao tự cứa vào cổ mình tự sát. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 10-7.

Theo nhận định của Cơ quan Công an TP. Kon Tum, nguyên nhân xảy ra sự việc có thể do mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, do cả 3 người bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum nên chưa lấy được lời khai.

Công an TP. Kon Tum đã cho người bảo vệ các nạn nhân tại bệnh viện và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

*Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản ngày 12-7 đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực chung để gây sức ép tối đa nhằm đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí nỗ lực chung để gây sức ép nhằm đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán.

Trong một cuộc họp qua cầu truyền hình của các quan chức quốc phòng nhằm chia sẻ thông tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo có tầm bắn liên lục địa hồi tuần trước và thảo luận các biện pháp đối phó, ba nước nêu trên cũng đã mạnh mẽ lên án vụ này.

Các quan chức còn gọi đây là một vụ vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh việc Triều Tiên phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoà bình và ổn định trên toàn thế giới.

*Báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 11-7 nhận định sau một thập kỷ nằm dưới sự quản lý của lực lượng Hamas, điều kiện sống của 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza ngày một xấu đi với tốc độ "nhanh hơn nhiều" so với dự đoán.

Năm 2007, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas nắm quyền kiểm soát Dải Gaza sau một cuộc xung đột nội bộ Palestine. Israel đã tìm cách cô lập Hamas bằng cách phong tỏa vùng lãnh thổ này, theo đó hạn chế người dân cũng như hàng hóa ra vào.

Báo cáo trên do một số nhân viên Liên hợp quốc làm việc tại Dải Gaza soạn thảo, đánh giá tình hình nhân đạo tại Dải Gaza sau 10 năm dưới sự quản lý của Hamas.

Tin cùng chuyên mục