Audio 12-12-2017: Cãi nhau với vợ cũ, người đàn ông bất ngờ đâm chết con trai 5 tuổi

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cãi nhau với vợ cũ, bố đâm chết con trai 5 tuổi; Sập lan can trường tiểu học, 13 học sinh gặp nạn; Tử hình đối tượng đầu cơ ma túy để bán lẻ; Mỹ sẵn sàng đối phó với tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên; Bộ Tài chính Mỹ can thiệp để tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ…

Bản tin phát thanh ngày 12-12-2017.

*Sáng 12-12, Công an Gia Lai tạm giữ hình sự đối với Võ Kim Minh (39 tuổi, TP Pleiku) để điều tra về hành vi “Giết người”. Tối 11-12, Minh gặp vợ cũ cùng con trai 5 tuổi tại quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku. Tại đây, hai người xảy ra cãi vã. Bất ngờ Minh rút dao đâm con trai đang đứng chơi bên đường khiến cháu gục tại chỗ. Bé được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng Minh bị người dân bắt giữ, giao cho công an.

Hiện trường vụ án bố đâm chết con trai.

*Chiều 11-12, lan can tầng hai trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ sập khi các học sinh khối lớp 5 đang nô đùa, khiến các học sinh rơi xuống đất. 13 học sinh phải nhập viện có 6 cháu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Trường hợp bị nặng nhất là một cháu bị chấn thương sọ não đã được phẫu thuật.

Ngôi trường xảy ra vụ tai nạn sập lan can khiến 13 học sinh gặp nạn.

*Ngày 12-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tòa án Hà Nội làm rõ, sáng 27-6-2017, tại một con ngõ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, lực lượng Cảnh sát Phòng chống ma túy của CATP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng giấu hơn 9 gram heroin trong người và đang trên đường đi bán lẻ.

*Ngày 11-12, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ "ở vào vị thế tốt" để đối phó với một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng được Triều Tiên phóng đi. Cùng ngày, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc diễn tập theo dõi tên lửa tại các vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa SLBM từ tàu ngầm.

Tuần trước, một tờ báo của Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã hoàn tất việc phát triển năm mẫu của một SLBM nâng cấp và sẽ sớm phóng thử. Thông tin này đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới mà họ cho là có thể tấn công toàn bộ nước Mỹ.

*Trong một bước đi nhằm ngăn chặn nợ chính phủ chạm mức trần cho phép, ngày 11-12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm ngừng cấp tài chính cho hai quỹ hưu trí của công chức liên bang. Biện pháp này là một phần của nỗ lực nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ cho đến khi Quốc hội Mỹ nâng trần nợ từ mức hiện tại hơn 20.000 tỷ USD.

Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao trong năm tài khóa 2017, chính phủ liên bang không còn sự lựa chọn ngoài việc vay mượn để chi trả cho các hoạt động của chính phủ, bao gồm việc trả lương cho nhân viên, trợ cấp hưu trí, chi tiêu xã hội và các khoản phí khác.