Audio 11-6-2018: Hơn 85% đại biểu Quốc hội đồng ý lùi Luật đặc khu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 85% đại biểu Quốc hội đồng ý lùi Luật đặc khu; Con đâm chết mẹ vì ngăn không cho phá bàn thờ; Giá Bitcoin hôm nay 11-6 giảm sâu, người chơi chán nản; 7.200 tấn dưa Trung Quốc tràn chợ Việt Nam; Kho chứa phiếu bầu bốc cháy, Chủ tịch Quốc hội Iraq kêu gọi bầu cử lại….

Bản tin phát thanh ngày 11-6-2018.

*Sáng 11-6, Quốc hội cho ý kiến về việc rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu). Kết quả biểu quyết có 423 đại biểu tán thành, tương đương 85,63% đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án luật và nghị quyết về thi hành luật này. Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại việc một bộ phận nhân dân tụ tập đông người, một số quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Hơn 85% đại biểu Quốc hội đồng ý lùi Luật đặc khu.

*Ngày 11-6, Ông Nguyễn Văn Cội, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai giết mẹ đẻ. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối qua, tại thôn 16 xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới. Thời điểm đó bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1965) đang thắp hương trên bàn thờ của gia đình thì xảy ra cãi cọ với con trai là Phạm Ngọc Trường (SN 1983). Sau khi lời qua tiếng lại, Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình khiến bà Lưu tử vong tại chỗ.

Ông Cội cho hay, Trường hay đi làm ăn ở Lào. Dạo gần đây Trường về nhà và đòi phá bàn thờ của tổ tiên, bà Lưu can ngăn thì xảy ra sự việc trên.

*Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội chi biết, chiều 10-6, người dân cụm 6, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, hoảng hốt phát hiện ông Kiều Trọng Nam (SN 1963, trú tại xã Sen Chiểu) chết trong tư thế treo cổ tại nhà quản trang của nghĩa trang địa phương. Ông Nam cũng là quản trang tại nghĩa trang này.

Trước đó, sau 5 ngày không thấy ông Nam trở về nhà, người vợ đi tìm, khi ra nghĩa trang bà phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng. 

*Giá Bitcoin hôm nay 11-6 được giao dịch ở ngưỡng 6,777 USD/bitcoin, giá trị gần như không thay đổi so với thời điểm cùng giờ hôm qua. Mức giá cao nhất trong ngày là 7,712 USD, mức giá thấp nhất là 6,750 USD, vốn hóa thị trường là 123 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.088.788 đồng.

Giá bitcoin giảm sâu.

Như vậy, trong vòng 5 ngày trở lại đây, giá trị đồng Bitcoin gần như không thay đổi, trong phiên, biên độ giao dịch thấp khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra chán nản. Mọi sự chú ý đổ dồn sang tuần mới với những tín hiệu lạc quan đến từ cuộc họp G7 nhưng ngay đầu tuần, giới đầu tư đã có một phen thất vọng khi Bitcoin tụt sâu.

*Việt Nam là nước trồng được nhiều loại dưa, do đó trên thị trường hiện cũng tràn ngập các loại dưa nội như dưa hấu, dưa chuột, dưa lưới các loại, dưa lê, dưa bở,... Đáng chú ý, ngoài tiêu thụ trong nước, Việt Nam còn xuất khẩu một lượng rất lớn dưa hấu sang thị trường Trung Quốc.

Song, theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), Việt Nam cũng nhập rất nhiều loại dưa của Trung Quốc. Chỉ tính riêng trong vòng năm tháng đầu năm 2018, lương dưa Trung Quốc đổ về thị trường Việt cũng lên tới gần 650 tấn các loại. Các loại dưa Trung Quốc này đều được dân buôn bán hoa quả quảng cáo là dưa Việt.

Một loại dưa vàng của Trung Quốc.

*Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae, nhân vật được cho là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ ở lại Bình Nhưỡng trong thời gian ông Kim đến Singapore để dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều nguồn tin thân cận với chính quyền Triều Tiên đồn đoán rằng ông Choe sẽ đảm nhiệm việc quản lý đất nước cho tới khi ông Kim Jong-un trở về từ Singapore.

Báo Washington Post (Mỹ) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất lo ngại khả năng xảy ra một cuộc đảo chính hay các kế hoạch lật đổ khác trong thời gian ông đến Singapore.

*Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm Iraq, ông Salim al-Jabouri, đã kêu gọi Iraq tổ chức lại cuộc bầu cử Quốc hội sau khi một nhà kho chứa số phiếu bầu sẽ được kiểm lại bằng tay tại thủ đô Baghdad bị cháy trước đó cùng ngày.

Trước đó cùng ngày, hỏa hoạn đã bùng lên tại nhà kho chứa phiếu bầu lớn nhất nước này, nơi lưu trữ các lá phiếu của quận al-Rusafa, phía Đông thủ đô Baghdad. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iraq đang chuẩn bị kiểm lại bằng tay khoảng 10 triệu phiếu bầu sau khi có cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ngày 12-5 vừa qua.