Audio 11-5-2018: Phạt 7 năm tù giám đốc nhà hàng "tính tiền" bữa ăn của khách hết 663 triệu đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nguyên giám đốc nhà hàng “tính tiền” bữa ăn của khách hết 663 triệu đồng lĩnh 7 năm tù; Bắt giữ đối tượng khống chế con tin, cướp tài sản ở Hà Tĩnh; Nhân viên cây xăng bị khách hàng đánh chảy máu miệng; Nổ súng tại Australia, 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em...

Bản tin phát thanh ngày 11-5-2018.

*Sáng 11-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Minh (23 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà hàng NightFall, chuyên kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống tại phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) 7 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tuấn bị đưa ra xét xử về hành vi 8 lần quẹt thẻ của khách nước ngoài trong một bữa ăn, chiếm đoạt của khách hơn 663 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào ngày 12-8-2016. Nạn nhân là ông Caracciolo David Jonh (quốc tịch Úc).

Giám đốc nhà hàng chiếm đoạt tiền của khách hàng bị phạt 7 năm tù.

*Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) vì có hành vi đột nhập, khống chế con tin, cướp tài sản tại nhà chị Trần Hà Quy, trú đường Tôn Thất Thuyết, khu đô thị Sông Đà, thành phố Hà Tĩnh.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ sáng 9-5, Lê Đình Kiên bịt mặt, đeo găng tay đột nhập nhà chị Quy, khống chế người nhà nạn nhân và yêu cầu chị Quy mở két sắt đưa hết tiền và đồ trang sức cho đối tượng. Chưa dừng lại, Kiên yêu cầu chị Quy ra ngân hàng rút hết tiền nếu không sẽ giết cả nhà. Tuy nhiên, bằng sự khôn khéo của mình, chị Quy đã phối hợp cùng nhân viên ngân hàng báo tin cho bố mình là Thiếu tướng Trần Công Trường (Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an). Đối tượng Lê Đình Kiên bị lực lượng Công an vây bắt sau 6 tiếng khống chế các con tin.

*Chiều 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện clip nam nhân viên của một cây xăng tại Quảng Ninh bị người đàn ông đánh chảy máu miệng vì cho rằng nhân viên này liên tục bán xăng thiếu cho mình. Sự việc xảy ra tại cây xăng Petrolimex tại km11, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. CAP Minh Thành xác nhận vụ việc và cho biết CAP đang phối hợp với công an thị xã Quảng Yên tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng liên quan theo pháp luật.

Nhân viên cây xăng bị đánh.

*Vào khoảng 7 giờ ngày 11-5, đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng tại Km78, dốc Cun, Quốc lộ 6, phường Thái Bình, TP Hòa Bình (Hòa Bình) khiến 1 người tử vong, 22 người bị thương. Xe tải BKS 38C- 078.72 đang lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến Km78 đã va chạm với xe ôtô 7 chỗ, hiệu Toyota BKS 30A-687.xx đi hướng Hà Nội - Sơn La, và một xe tải khác khiến chiếc xe này lật nghiêng xuống đường, đè lên xe máy đang lưu thông. Lái xe tải bị kẹt ở cabin, người dân và lực lượng chức năng phải cắt, phá ca bin mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn đã làm lái xe ô tô 7 chỗ tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

*Ngày 11-5, cảnh sát Australia thông báo, đã phát hiện thi thể của 4 trẻ em và 3 người lớn trên một mảnh đất ở vùng nông thôn miền Tây Australia. Cảnh sát nhận định, dường như thương tích do súng bắn, sau khi thu được hai vũ khí tại hiện trường. Tuy nhiên, theo ông Dawson, cảnh sát không truy tìm hung thủ, cho rằng có khả năng hắn đã tự sát sau khi gây án.

*Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 10-5 đã chỉ trích gay gắt việc Mỹ tái áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt các công ty nước ngoài giao dịch với Iran, cho rằng động thái này là "không thể chấp nhận được". Điều này cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong quan hệ giữa Washington và các nước đồng minh châu Âu về vấn đề này.

Hôm 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận lịch sử Iran ký năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Tehran cũng như với các quốc gia có giao dịch thương mại với Cộng hòa Hồi giáo này.