Audio 11-1-2017: Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến 300 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến Việt Nam vào ngày 13-1; Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến 300 tỷ đồng; Nghi án bé trai 8 tháng tuổi và mẹ bị cướp đâm thương vong; Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu chia tay Nhà Trắng; 8 ngư dân Philippines bị cướp biển bắn chết…

Bản tin phát thanh ngày 11-1-2017

* Ngày 10-1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Ngoại trưởng nước này ông John Kerry tới Việt Nam, Pháp, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ từ ngày 13 đến ngày 18-1. 

Theo thông cáo trên, Ngoại trưởng Kerry sẽ tới Việt Nam đầu tiên vào ngày 13-1 để thảo luận với các quan chức cấp cao của Việt Nam về một loạt vấn đề song phương cũng như đa phương.

Trong ngày 13-1, ông Kerry sẽ đến TP HCM và có bài phát biểu về quan hệ Việt Nam-Mỹ. Ngày 14-1, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ tới thăm tỉnh Cà Mau và rời Việt Nam vào ngày 15-1.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Nguồn: Reuters)

* Liên quan đến vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), tối 10-1, Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hành Đại Tín, tiền thân của VNCB) và ông Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình quản lý và điều hành ngân hàng, hai ông Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam đã có những sai phạm trong quản lý dẫn đến thiệt hại của ngân hàng Đại Tín trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng. 

Ngoài ông Toàn và ông Sơn, 5 bị can khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam. 

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet, thông qua trang web Vwin...với lượng tiền giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Trang web này do một công ty tại Philippines xây dựng, quản lý và bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Hoạt động tổ chức đánh bạc của công ty này thông qua các hình thức: cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến...

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã bắt giam La Tùng Thịnh (53 tuổi, trú tại quận 10) và Lư Vĩnh Lợi (53 tuổi, trú tại quận 11, TP HCM), hai nghi can được xác định cầm đầu đường này. 

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc

* Ngày 11-1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, làm rõ nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại căn phòng trọ ở ấp Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) khiến 2 mẹ con thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10-1, nghe tiếng kêu cứu của chị T. (30 tuổi, quê Long An) người dân xung quanh liền đến kiểm tra thì phát hiện chị T. và con trai mới 8 tháng tuổi nằm gục trong nhà, trên cổ có vết cắt sâu. Do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong ngay tại hiện trường, còn chị T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết lục lọi đồ đạc, một số tài sản giá trị bị mất.

* Tối ngày 10-1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài diễn văn chia tay Nhà Trắng khi mãn nhiệm vào ngày 20-1 tới đây. 

Trong bài phát biểu đọc tại trung tâm hội nghị ở thành phố quê nhà Chicago, ông Obama đã đề cập đến những di sản mà mình để lại sau 8 năm tại vị, nhấn mạnh "nước Mỹ đã mạnh hơn, an toàn hơn so với trước đây".

Chicago là nơi ông Obama bắt đầu chiến dịch tranh cử khi bước chân vào Nhà Trắng 8 năm trước với khẩu hiệu "Yes We Can". Giờ đây khẩu hiệu đó được đổi thành "Yes We Did". 

Tổng thống Mỹ Barack Obama

* Ngày 11-1, đài BBC đưa tin tòa liên bang tại New York, Mỹ cáo buộc em và cháu trai của cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon về tội hối lộ và rửa tiền.

Các công tố viên cáo buộc ông Ban Ki Sang - em trai ông Ban Ki Moon và cũng là giám đốc điều hành công ty xây dựng Keangnam cùng con trai Joo Hyun Bahn - làm nghề môi giới nhà đất tại Manhattan - tội hối lộ một "quan chức cấp cao" của một quốc gia Trung Đông.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc cho biết "quốc gia Trung Đông" nêu trên là Qatar.

Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon

* Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 10-1 cho biết FBI không tìm thấy bằng chứng về việc Nga đã can thiệp vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng như Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC). 

Tuy nhiên, ông Comey từ chối trả lời câu hỏi liệu FBI có điều tra khả năng các cộng sự của tỷ phú 71 tuổi này "có liên hệ" với Nga hay không. 

Ông Trump không tin mình chiến thắng nhờ trợ giúp của Nga

* Theo Reuters, đêm 9-1 (giờ địa phương), một tàu đánh cá Philippines gồm 15 người đang hoạt động ở ngoài khơi đảo Laud Siromon, phía nam nước này thì bị 5 kẻ có vũ trang đi tàu cao tốc tấn công.

Hải quân Philippines lên chiếc thuyền buồm bị bỏ lại ở Biển Sulu, miền Nam nước này

Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển, Trung tá Armand Balilo cho biết, những kẻ tấn công đã nổ súng vào ngư dân, 8 người thiệt mạng. 5 người nhảy xuống biển và bơi đến hòn đảo gần đó. Hai người vẫn ở trên tàu nhưng an toàn và cho biết, những kẻ tấn công đã bỏ trốn sau khi gây án.