Audio 10-9-2017: Bắt khẩn cấp nam thanh niên chế súng và tạm giam đối tượng tống tiền Bệnh viện Xanh Pôn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp nam thanh niên tự chế súng đạn; Bắt đối tượng tống tiền cán bộ Bệnh viện Xanh Pôn; Người dân dùng tiền lẻ mua vé gây ùn tắc Trạm thu phí trên Quốc lộ 1; Nga, Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương; Ai Cập tuyên án tử hình 11 đối tượng trong một mạng lưới khủng bố...

Bản tin phát thanh ngày 10-9-2017.

*Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp một nghi phạm Đào Viết Phương (34 tuổi, trú tại khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ 2 khẩu súng ngắn tự chế và 5 viên đạn vào chiều 9-9.

Tại nhà trọ của Phương ở tổ 2, khu 5, phường Giếng Đáy, lực lượng chức năng đã thu giữ hai khẩu súng và 6 viên đạn. Người này khai nhận đã tự chế hai khẩu súng trên, còn 6 viên đạn cất giấu từ trước đó.

Theo hồ sơ điều tra, Phương đã từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng tự chế súng bị bắt giữ.

*Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thảo (tức Trần Thị Phương Thảo), 43 tuổi trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La về hành vi cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, TP Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 7-2017, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận thông tin của lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trình báo về việc một đối tượng nữ đã sử dụng giấy tờ giả của bệnh viện chuyển tuyến khám bệnh lên tuyến trên cho bệnh nhân. Đối tượng đe dọa, yêu cầu nhân viên và lãnh đạo bệnh viện phải chi 150 triệu đồng, nếu không đáp ứng đối tượng sẽ đưa mọi thông tin giấy tờ giả lên mạng internet, báo chí, làm mất uy tín, danh dự của bệnh viện. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Cơ quan điều tra đã xác minh vụ việc và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đối tượng đe dọa tống tiền lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

*Chiều 9-9, nhiều lái xe đã sử dụng tiền lẻ mua vé qua Trạm thu phí Quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc kéo dài và chủ đầu tư đã buộc phải mở cửa trạm để xe đi qua.

Nhiều tài xế cho biết hàng ngày phải lưu thông qua trạm thu phí nhiều lần, trong khi không đi qua tuyến tránh thành phố Biên Hòa nhưng vẫn phải đóng phí. Họ cho rằng như thế là không công bằng.

Mới đây, chủ đầu trạm thu phí trên đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai đề nghị miễn, giảm phí qua trạm cho người dân sống gần khu vực đặt trạm thu phí.

*Hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/9 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon sẽ tới Helsinki (Phần Lan) vào ngày 10-12/9 và tại đây ông Shannon sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Cuộc gặp sẽ đề cập đến những lĩnh vực mà hai bên cùng hợp tác và quan tâm.

Theo bộ trên, ông Shannon cũng sẽ dẫn đầu phái đoàn liên ngành của Mỹ tham dự cuộc Đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga.

Nga, Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng.

*Tòa án hình sự tỉnh Giza của Ai Cập ngày 9/9 đã tuyên án tử hình đối với 11 thành viên của một mạng lưới khủng bố hoạt động tại khu vực này.

Tất cả các bị cáo trên bị buộc tội sát hại hai nhân viên cảnh sát, đánh cắp vũ khí, sản xuất thiết bị nổ, là thành viên của một tổ chức bất hợp pháp và tấn công vào các quyền tự do cá nhân.