Audio 10-1-2017: Trả góp điện thoại di động còn đâm chết người cho nợ

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tài xế taxi cướp điện thoại của nữ du khách; Bị đâm chết vì đi đòi tiền trả góp điện thoại di động; Điều tra vụ mất tài sản hơn 2 tỷ đồng ở biệt thư vùng ven TP.HCM; Mỹ cấm vận trợ lý thân cận của Tổng thống Putin; IS phá huy nhà máy khí tự nhiên quan trọng của Syria.

Bản tin phát thanh ngày 10-1-2017

* Ngày 9-1-2017, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Phan Văn Hiệu (33 tuổi, ở Nam Định) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 17-10-2016, một nữ du khách người Nauy lạc đường trên phố Hàng Mành. Thấy chiếc taxi do Hiệu điều khiển đang đi đến, cô gái 22 tuổi ra hiệu dừng lại.

Do bất đồng ngôn ngữ, cô đưa điện thoại có màn hình đang hiển thị địa chỉ khách sạn cho Hiệu xem để lái đưa về. Không ngờ, cầm xong chiếc điện thoại, Hiệu phóng xe bỏ chạy. Sau quãng đường 40m bám vào cửa kính, nữ du khách bị hất văng do xe tăng tốc.

Nhiều ngày xác minh, ngày 2-1- 2017, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã tìm ra được Hiệu.

* Ngày 10-1-2017, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Nhẹ (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối 9-1, Nhẹ cùng một số người bạn đang chơi bài tại một phòng trọ trên đường Lái Thiêu 17 (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lúc này, một người đàn ông tên Trường đến, đòi Nhẹ trả tiền còn thiếu do mua điện thoại di động trả góp từ trước đó.

Tại đây, giữa Nhẹ và Trường xảy ra mâu thuẫn, trong lúc bực tức, Nhẹ vào bếp của phòng trọ lấy một con dao đâm vào ngực Trường khiến người này chết tại chỗ.

Sau khi xảy ra án mạng, Nhẹ bỏ trốn khỏi phòng trọ nhưng bị người dân bắt giữ giao cho Công an xử lý.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng

* Ngày 9-1-2017, Đội kiểm soát liên hợp gồm lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một chiếc đò sắt chạy trên sông biên giới thuộc TP. Móng Cái có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên đò chở hơn 50kg pháo nổ các loại, được đựng trong nhiều thùng các-tông có chữ Trung Quốc.

Chủ lô hàng là Ngô Quang Nhị (25 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) cùng số tang vật đã được đưa về trụ sở đội kiểm soát liên hợp để làm rõ.

Bước đầu, Nhị khai nhận mua số pháo trên từ Trung Quốc, vận chuyển lậu về quê nhà Nghệ An để làm quà biếu cho người thân và để sử dụng.

* Ngày 10-1-2017, tàu Ánh Dương QN 3598 của công ty TNHH Du lịch Thương mại Ánh Dương 12, do thuyền trưởng Nguyễn Bá Trọng điều khiển, sau khi nghỉ đêm tại điểm Nhà Lát, hang Luồn, khu vực đảo Titốp, trên đường về lại Tuần Châu đã bị cháy.

Khi phát hiện cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời ứng cứu và đưa 14 du khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 6 thuyền viên trên tàu về bờ an toàn. 

Hiện các du khách đang được hướng dẫn kê khai tài sản bị thiệt hại để UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ.

Tàu du lịch cháy dữ dội trên Vịnh Hạ Long lúc sáng sớm nay

* Ngày 10-1-2017, Công an TP HCM cùng CAQ 9 đã lấy lời khai người liên quan, làm rõ trình báo mất trộm vàng, kim cương tại căn biệt thự trong khu Thảo Nguyên, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Trước đó, Cảnh sát nhận được trình báo của bảo vệ khu biệt thự, về việc phát hiện nhà của một người phụ nữ 65 tuổi có dấu hiệu bị phá cửa. Cửa sổ cũng mở bung, đồ đạc trong phòng ngủ xáo trộn.

Chủ nhà đi Mỹ thăm người thân, nhờ cháu trai 35 tuổi ở quận Bình Thạnh trông nom. Bước đầu bà cho biết, mất nhiều tiền, nữ trang vàng, kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Làm việc với Cảnh sát, người cháu chủ nhà cho biết, hôm 22-12-2016 có đến xem, khóa cửa phòng cẩn thận rồi cất chìa vào tủ. Hiện, Cảnh sát không tìm thấy chùm chìa khóa này.

*Chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngày 9-1-2017 đã công bố các biện pháp cấm vận đối với 5 quan chức Nga, trong đó có ông Alexander Bastrykin, trợ lý thân cận của Tổng thống Vladimir Putin. Động thái này diễn ra chỉ 11 ngày trước khi ông Obama rời Nhà Trắng và vài tuần sau khi Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Theo BBC, giới chức Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt mới nhất không liên quan tới các cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, mà liên quan tới đạo luật Magnitsky 2012 nhằm trừng phạt những cá nhân mà Mỹ nói là vi phạm nhân quyền.

Ông Alexander Bastrykin, một trợ lý thân cận của Tổng thống Putin

*Ngày 9-1-2017, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phá hủy nhà máy khí tự nhiên Hayyan - nơi cung cấp 1/3 lượng điện năng của Syria, chỉ 1 tháng sau khi chiếm được nhà máy này. 

SOHR nêu rõ: "Trong vòng 48h qua, IS đã phá hủy nhà máy khí tự nhiên Hayyan ở tỉnh Homs, phía Đông Syria, khiến cơ sở này hoàn toàn không thể hoạt động”.

Một nguồn tin từ Bộ Dầu khí Syria cũng đã xác nhận thông tin trên.

Tin cùng chuyên mục