Audio 01-12-2017: Nữ công nhân châm lửa đốt công ty chưa rõ lý do

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Án mạng ở cửa khẩu Lạng Sơn xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ; CSGT TP Vinh bàn giao chiếc xe máy bị trộm cho chủ nhân; Bắt nhóm đối tượng thu tiền bảo kê xe ôm; Nữ công nhân châm lửa đốt công ty chưa rõ lý do; Syria khẳng định chưa biết thông tin Trung Quốc điều quân hỗ trợ; Hỏa hoạn nghiêm trọng ở trung tâm thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 1-12-2017

* Đêm 30-11, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ án mạng, khiến một người đàn ông tử vong. Cụ thể, Trần Huy Hà (SN 1976, trú ở Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ) và Nguyễn Đắc Trúc (SN 1978, trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha) xích mích cãi nhau. Sau đó, Hà gọi anh trai là Trần Huy Sơn (SN 1972) lên đón. Tới nơi, Sơn bị Trúc cầm gạch đập vào vai, nên Sơn rút dao bấm trong người ra đâm Trúc tử vong. Sau đó, anh em Sơn, Hà ra đầu thú.

* Chiều 30-11, lực lượng CSGT Công an TP Vinh, Nghệ An, đã trao trả lại chiếc máy mang BKS 38 P1 - 5238 cho anh Nguyễn Quang Nhật (SN 1986, trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chủ nhân chiếc xe vui mừng nhận lại tài sản từ cơ quan công an

Trước đó, vào 1h30’ ngày 23-11, tổ công tác CSGT CATP Vinh, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực đê Hưng Hòa thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy cũ nhưng không gắn biển số. Thấy có biểu hiện nghi vấn, công an dừng xe kiểm tra thì người này vứt xe máy bỏ chạy. Qua kiểm tra, phát hiện chủ nhân chiếc xe là anh Nhật. Anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe hôm 20-11.

* Ngày 1-12, Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết đã khởi tố Hoàng Doãn Rần (30 tuổi) và Lê Văn Minh (49 tuổi) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, sau gần một tháng bắt giữ.

Trước đó, nhóm Rần - Minh bắt những người chạy xe ôm ở khu công nghiệp thị xã Phổ Yên muốn yên ổn làm ăn mỗi tháng phải nộp 200.000 đồng tiền bảo kê. Rần khai đã có 80 nạn nhân nộp tiền, tổng cộng hơn 10 triệu đồng/tháng.

* Ngày 30-11, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi, quê Kiên Giang), công nhân công ty may mặc để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Vẫn chưa xác định được lý do đối tượng Thúy châm lửa đốt công ty

Hồi tuần trước, công ty may bốc cháy lúc rạng sáng tại nhà xưởng thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. Do phát hiện kịp thời nên bảo vệ và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dập tắt sau 15 phút. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều điểm bất thường, nghi vụ cháy có nguyên nhân khách quan từ con người. Khi xem lại camera, cảnh sát thấy Thúy dùng bật lửa để đốt vật liệu vải làm valy tại bộ phận may.

* Chính quyền Syria khẳng định rằng, họ chưa hề nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Trung Quốc chuẩn bị triển khai quân tới Syria để hỗ trợ cho cuộc chiến chống khủng bố của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Trước đó, có thông tin nói Trung Quốc có ý định đưa binh sĩ thuộc Lực lượng Chiến dịch Đặc biệt của nước này đến Syria. Hồi năm 2015, Bắc Kinh đã điều khoảng 5.000 lính đồn trú và cố vấn quân sự tới Latakia.

* Vào lúc 4 giờ sáng 1-12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một chung cư cao tầng gần trung tâm thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy gây nhiều thiệt hại về người và của

Được biết, ngọn lửa bùng lên từ tầng 38 của tòa nhà, sau đó lan rộng và tiêu hủy diện tích mặt bằng 300m2. Lực lượng cứu hỏa mất hơn 2 giờ để dập lửa.