15 người chết và mất tích do mưa lũ

ANTD.VN - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…. 

Mưa lũ đã làm 5 người chết và 10 người mất tích, trong đó 2 công nhân bị mất tích tại thủy điện sông Bung 2 - Quảng Nam vẫn chưa được tìm thấy. Ngoài ra còn có 26 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ và hơn 1.700 ngôi nhà bị ngập. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, tình trạng ngập lụt, lũ quét tại các huyện miền núi của Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn tiếp diễn. Trong ngày 16-9, mực nước tại Nam Đàn có khả năng ở mức 5,3m.

Tình trạng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; đặc biệt các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục diễn ra.